Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vỡ mộng tốp 4 châu Á

ANTĐ - Thất bại 0-3 trước tuyển Đài Loan (Trung Quốc) ở trận tứ kết giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2015 vừa kết thúc đã khiến giấc mơ lần đầu lọt tốp 4 đội mạnh nhất châu lục của bóng chuyền nữ Việt Nam tiêu tan.

Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng khởi đầu giải đầy ấn tượng với trận thắng ngược Nhật Bản (3-2), thắng cách biệt Mông Cổ (3-0), thắng ngược Iran 3-2. Sau đó đội để thua Trung Quốc 0-3, xếp thứ nhì bảng E và gặp đội xếp thứ 3 bảng F là Đài Loan (Trung Quốc) ở trận tứ kết diễn ra lúc 11h trưa nay (26-5).

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 35, nhỉnh hơn đối thủ 4 bậc. Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, tuyển Đài Loan có nhiều cầu thủ đang vào độ chín, chơi rất đồng đều còn tuyển Việt Nam lại đang trong quá trình trẻ hóa.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vỡ mộng tốp 4 châu Á ảnh 1

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) bắt tay đội thắng cuộc - Đài Loan sau trận

Điều này được thể hiện ở trận đấu, khi các học trò HLV Thái Thanh Tùng tỏ ra thua kém đối thủ ở khâu phòng ngự lẫn những pha đập bóng ghi điểm. Phải thừa nhận, các cô gái Đài Loan đã có một trận đấu kín kẽ, chiến thuật hợp lý, trong khi các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu không đạt phong độ như những trận trước đó. Cùng với đó, tinh thần vốn là điểm mạnh của đội ở các trận trước thì ở trận này trở thành một phần nguyên nhân thất bại.

Sau séc 1 thua xách biệt 18-25, tuyển Việt Nam có nhiều cố gắng ở séc 2 nhưng cũng chỉ vươn tới điểm số 20 trước khi chịu thua. Bước vào séc 3, tuyển Đài Loan tiếp tục dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 25-19. Để thua chung cuộc 0-3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lỡ cơ hội lọt bán kết, lần đầu vào tốp 3 châu Á.

Với việc mất cơ hội chạy đua tốp 4, tuyển Việt Nam sẽ bước vào các trận đấu tranh vị trí từ thứ 5 đến thứ 8. Ở trận đấu đầu tiên, các học trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ gặp đội thua trong trận đấu giữa Iran và Hàn Quốc vào ngày mai (27-5).