Các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại giải châu Á

ANTĐ - Sau trận ngược dòng thắng tuyển nữ Nhật Bản (top 5 thế giới) gây chấn động giải Bóng chuyền Vô địch châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc, hôm nay 23-5, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hạ tuyển nữ Iran với tỷ số 3-2.

Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng đang chơi rất ấn tượng tại giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á. Tại vòng 1, đội tuyển Việt Nam (hạng 35 thế giới) nằm ở bảng C cùng Nhật Bản và Mông Cổ. Ở trận ra quân, tuyển Việt Nam gây chấn động khi ngược dòng đánh bại Nhật Bản (3-2), sau đó đánh bại Mông Cổ 3-0, để giành ngôi nhất bảng C.

Vào vòng 2, các "chân dài" bóng chuyền Việt Nam được xếp ở bảng E. Tại trận gặp tuyển Iran vào hôm nay (23-5), thầy trò HLV Thái Thanh Tùng tiếp tục gây ấn tượng với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại giải châu Á ảnh 1

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đang chơi rất ấn tượng tại giải châu Á

Iran được đánh giá là đối thủ mạnh tại bảng. Séc đầu tiên, các cô gái đến từ Trung Đông nhập cuộc rất tốt và thắng tuyển Việt Nam 25-21. Tuy nhiên, séc thứ 2 chứng kiến sự vùng lên của tuyển Việt Nam. Sự xuất sắc của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà... giúp các cô gái Việt Nam thắng cách biệt 25-17, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Séc thứ 3 diễn ra đầy kịch tính. Hai đội thay nhau giành thế dẫn điểm đến khi hòa 23-23. Tại thời điểm quyết định, các cầu thủ Iran đã chơi tốt để thắng sít sao 28-26, vươn lên dẫn 2-1 sau 3 séc.

Tới séc thứ 4, sự giằng co tái lặp khi 2 đội hòa 21-21. Sự thăng hoa của các tay đập đã giúp tuyển Việt Nam chiến thắng séc đấu với tỷ số 25-22, san hòa 2-2.

Bước vào séc thứ 5 quyết định, sau khi hòa 10-10, tuyển Việt Nam đã bứt phá để thắng 15-12. Với kết quả này, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng ngược dòng xuất sắc thắng chung cuộc 3-2.

Ở trận đấu cuối bảng E, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đụng chủ nhà Trung Quốc. Đây dự báo là trận đấu khó cho thầy trò HLV Thái Thanh Tùng. Tuy nhiên với đà hưng phấn lên cao, người hâm mộ đang chờ đợi một trận đấu bùng nổ của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc vào ngày mai (24-5).