Tướng Ukraine thừa nhận không có lính Nga tại Donetsk và Lugansk

ANTĐ -  Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko đã lên tiếng thừa nhận rằng, không có đơn vị quân đội Nga nào tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở vùng Donetsk và Lugansk.

“Hiện tại quân đội Ukraine không hề chiến đấu với các đơn vị quân đội của Nga”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko nhấn mạnh, tuy nhiên, ông cho biết Kiev có thông tin về việc các công dân hoặc lính tình nguyện Nga gia nhập lực lượng li khai ở miền đông Ukraine.

Tướng Ukraine thừa nhận không có lính Nga tại Donetsk và Lugansk ảnh 1Nga luôn phủ nhận có binh lính tham chiến tại miền đông Ukraine 

Ông Muzhenko khẳng định quân đội Ukraine có mọi thứ cần thiết để đánh bại các lực lượng quân sự mà ông cho là bất hợp pháp ở vùng Donetsk và Lugansk.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn kinh tế Davos hôm 21-1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết có khoảng 9.000 quân nhân Nga ở trong quân đội của Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk. Nga sau đó đã nhanh chóng lên tiếng, phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không tìm được chứng cứ xác thực cho thông tin này.

Theo các quan sát viên của OSCE ở 2 đồn kiểm soát biên giới Nga-Ukraine, không hề có bất kì sự di chuyển thiết bị quân sự nào qua biên giới. Trong tuyên bố của mình, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cũng cho biết: “Không thể che dấu một số lượng lớn binh lính trong một khu vực diện tích nhỏ, có nhiều phóng viên cũng như quan sát viên OSCE”.

Kể từ khi chính phủ Ukraine bắt đầu tấn công lực lượng li khai miền đông Ukraine vào tháng 4-2014, Kiev và phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga có can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Những lời buộc tội này bao gồm cả việc cho rằng Moscow có gửi binh lính tới giúp lực lượng li khai.

Tuy nhiên, điện Kremlin luôn phủ nhận tất các cáo buộc và yêu cầu các bên đưa ra bằng chứng xác thực.