- Nga phát triển siêu đạn pháo diệt hạm chỉ bằng 1 viên
- Nga khôi phục chương trình trực thăng “thủy phi cơ” Mi-14 duy nhất
- Nga hạ thủy chiếc tàu hỗ trợ hậu cần Bắc Cực đầu tiên
Tên lửa hành trình siêu âm P-270 Moskit, do Cục thiết kế Raduga phát triển từ thập niên 1970, gồm các biến thể không quân, hải quân và mặt đất, và có thể mang được cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.
Tên lửa dài 9,38m, mang được đầu đạn nặng 300kg này có thể bay với tốc độ Mach 3 (khoảng 3.600 km/giờ) ở tầm cao và Mach 2,2 (hơn 2.600 km/giờ) ở tầm thấp. Tốc độ này nhanh gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình cận âm Harpoon của quân đội Mỹ.

Tên lửa hành trình Moskit được phóng từ một tàu chiến của hải quân Nga
“Các tàu thuộc Lực lượng hỗn hợp Primorsky đã tiến vào vùng biển này để thực hiện một loạt nhiệm vụ sau khi di chuyển từ Biển Nhật Bản vào khu vực phía nam Biển Okhotsk”, Đại tá Roman Martov nói.
Phát ngôn viên Martov còn cho biết thêm rằng các tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển này đã tiến hành một số cuộc diễn tập phòng không và phát triển kỹ năng phóng tên lửa trong khu vực.
Hôm 6-7, ông Martov đã tuyên bố các cụm tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến hành các cuộc diễn tập phóng tên lửa tại Thái Bình Dương, nhằm luyện tập việc đối phó với một kẻ thù giả định và tiến hành các cuộc phản công.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này sẽ tiến hành ít nhất 4.000 cuộc diễn tập quân sự trong cả năm 2015.