Tuấn Anh lỡ hẹn trận khai xuân U22 Việt Nam đấu Malaysia ?

ANTD.VN - Dự kiến tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) phải mất ít nhất một tháng hồi phục chấn thương và gần như không kịp lên tuyển U22 Việt Nam trong đợt tập trung đá trận khai xuân giao hữu U22 Malaysia.

Ngày 19-1-2017, Tuấn Anh sẽ sang Singapore tái khám chấn thương gối. Trước đó tiền vệ này từng sang Thái Lan điều trị nhưng chưa có kết quả sau đó chuyển sang Singapore và đã thực hiện phẫu thuật cuối năm 2016.

Trước đó, Tuấn Anh từng bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội dự SEA Games 2015 và AFF Cup 2016 khi tái phát chấn thương gối ngay trước ngày giải đấu khởi tranh.

Cũng bởi muốn tài năng trẻ của mình điều trị dứt điểm chấn thương để có cơ hội dự kỳ SEA Games cuối cùng - SEA Games 29 năm 2017 nên sau một năm cho CLB Yokohama (Nhật Bản) mượn, HAGL đã rút tiền vệ 22 tuổi này về đá V-League.

Tuấn Anh nhiều lần lỡ hẹn tập trung đội tuyển Việt Nam vì chấn thương gối

Dự kiến tiền vệ quê Thái Bình phải mất ít nhất khoảng hơn một tháng để lấy lại phong độ trong khi U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại trong khoảng nửa tháng nữa để đá giao hữu với U22 Malaysia trên sân Thống Nhất ngày 7-2-2017.

Trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra từ 15 đến 23-7 và SEA Games 29 từ ngày 19 đến 31-8-2017 tại Malaysia. Mục tiêu của HLV Hữu Thắng là chọn lọc và thử nghiệm đội hình cho 2 giải đấu quan trọng kể trên.

Dự kiến, thành phần U22 Việt Nam tập trung lần tới sẽ vẫn là những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Quang Hải...