Tuấn Anh khăn gói rời HAGL ở tuổi 29?!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được tạo điều kiện để rời HAGL sau 17 năm gắn bó để tìm kiếm danh hiệu vô địch V-League đầu tiên sự nghiệp, trong màu áo CLB Nam Định.

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Tuấn Anh có thể rời HAGL để chuyển đến Nam Định thu hút sự quan tâm lớn.

Gia nhập Học viện bóng đá HAGL từ năm 12 tuổi, trưởng thành từ "công nghệ đào tạo" của Arsenal JMG rồi trở thành trụ cột gồng gánh đội chủ sân Pleiku suốt những mùa giải qua, Tuấn Anh được ví như tượng đài bóng đá phố Núi.

Tuấn Anh sẽ rời HAGL sau 17 năm gắn bó, cống hiến?

Tuấn Anh sẽ rời HAGL sau 17 năm gắn bó, cống hiến?

Thế nhưng sau 17 năm gắn bó, cống hiến, với 10 năm đá V-League, tiền vệ tài hoa này vẫn chưa có được danh hiệu quốc nội nào ở đội bóng mà bầu Đức tuyên bố "chỉ đá V-League cho vui".

Những học viên khoá I Học viện HAGL cùng thời như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy... đã lần lượt ra đi tìm bến đỗ mới, cơ hội mới. Riêng Văn Thanh ngay trong mùa đầu khoác áo CLB Công an Hà Nội đã tận hưởng vinh quang với chức vô địch V-League 2023.

Việc rời "mái nhà" HAGL đã gắn bó 17 năm - dài hơn thời gian bên gia đình - chắc chắn không dễ dàng với Tuấn Anh. Nhưng ở tuổi 29, cơ hội không còn nhiều với anh.

Thông tin hậu trường cho hay, bầu Đức đã "bật đèn xanh" cho Tuấn Anh gia nhập CLB Nam Định - đội bóng dẫn đầu lượt đi và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này.

Nếu đàm phán thành công với Nam Định FC trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa khép lại vào 23-3, Tuấn Anh có thể sát cánh cùng các đồng đội cũ như Văn Toàn, Hồng Duy... từ giai đoạn lượt về.

Khăn gói rời HAGL ở tuổi 29 để thực hiện giấc mơ lần đầu vô địch quốc gia, phải chăng Tuấn Anh đã có quyết định của riêng mình?

Kết thúc V-League 2023, HAGL từng nhận được lời đề nghị chiêu mộ Tuấn Anh từ ít nhất 2 đội bóng chơi cùng giải. Thời điểm đó, Tuấn Anh được cho là có cân nhắc chuyện ra đi. Tuy nhiên sau đó, anh tiếp tục nhận băng đội trưởng HAGL dự V-League 2023/24.