Từ nghi vấn người thân của quan chức cấp cao mang theo va li tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bà Eva Kaili - Phó Chủ tịch Nghị viện Liên minh châu Âu (EU) nằm trong số 4 người vừa bị bắt liên quan đến bê bối cáo buộc tham nhũng, trong đó nước chủ nhà World Cup được cho là đã trả những khoản hối lộ khổng lồ để gây ảnh hưởng đến chính sách của EU.

Quan chức cấp cao bị bắt giữ

Cảnh sát Bỉ đã thu giữ gần 1,5 triệu euro trong các cuộc khám xét ở Brussels khi điều tra vụ tham nhũng trong Nghị viện châu Âu. Cảnh sát Tư pháp liên bang đã công bố về vụ bắt giữ trên Twitter ngày 14-12, với những bức ảnh cho thấy số tiền mặt bị tịch thu. Đây là tình tiết nổi bật khi vụ bê bối lớn liên quan đến tham nhũng trong Nghị viện EU vỡ lở. Bà Eva Kaili (44 tuổi, người Hy Lạp) - Phó Chủ tịch Nghị viện EU đã bị đình chỉ chức vụ và bị bắt tại Bỉ cuối tuần trước với cáo buộc là thành viên của một nhóm nhận hối lộ từ Qatar để đổi lấy việc tìm cách gây ảnh hưởng đến Nghị viện EU theo hướng có lợi cho nước chủ nhà World Cup.

Bà Eva Kaili - Phó Chủ tịch Nghị viện Liên minh châu Âu đã bị bắt để điều tra cáo buộc “mua bán ảnh hưởng”

Bà Eva Kaili - Phó Chủ tịch Nghị viện Liên minh châu Âu đã bị bắt để điều tra cáo buộc “mua bán ảnh hưởng”

Nhật báo L'Echo của Bỉ đưa tin hôm 10-12, một số túi đầy tiền đã được tìm thấy tại nhà của bà Kaili ở Brussels. Tờ báo cho biết, cảnh sát chỉ quyết định khám xét tài sản sau khi cha của bà này bị bắt quả tang mang theo một lượng lớn tiền mặt trong vali. Bà Kaili từng là cựu nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình. Bà là 1 trong 14 Phó Chủ tịch của Nghị viện EU, đại diện cho đảng PASOK của Hy Lạp, cố vấn về chính sách đối ngoại và các vấn đề nhân quyền. Được biết, vài ngày trước khi World Cup diễn ra, bà Kaili đã gặp ông Ali bin Samikh Al Marri - Bộ trưởng Bộ Lao động Qatar và có những phát biểu tích cực về những tiến bộ của nước này trong cải cách lao động. Qatar đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt về đối xử với lao động nước ngoài, lực lượng chủ yếu trong các dự án xây dựng sân vận động World Cup.

Lệnh giam giữ bà Kaili đã được gia hạn đến ngày 22-12. Quan chức Nghị viện EU này tiếp tục bác bỏ cáo buộc nhận những món quà xa hoa và số tiền lớn từ các đặc vụ Qatar. Luật sư của bà Kaili cho biết, bà khẳng định không liên quan gì đến số tiền mặt mà cảnh sát tìm thấy. Qatar cũng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng.

Ảnh hưởng uy tín nặng nề

Bộ Tư pháp Bỉ cho biết, cơ quan tình báo nước này trong hơn 1 năm đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh trong nước và tình báo nước ngoài để làm sáng tỏ vụ tham nhũng trong Nghị viện EU. Hãng tin Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Tư pháp nói rằng: “Chúng tôi quá ngây thơ về các hoạt động liên quan đến người nước ngoài diễn ra tại Bỉ đã lâu. Hiện giờ chúng tôi tự trang bị tốt hơn để chống lại điều này”. Vụ bê bối đã ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của Nghị viện EU. Cơ quan này là tổ chức duy nhất của EU bao gồm các quan chức được bầu trực tiếp tại 27 quốc gia thành viên. Nó cũng đã làm rung chuyển nhóm Xã hội và dân chủ (S&D) trong hội đồng, nhóm lớn thứ hai trong cơ quan 705 thành viên tập hợp các đảng trung tả từ khắp khối.

Tại Athens, ông Nikos Androulakis - Chủ tịch PASOK thông báo trên Twitter rằng, bà Kaili đã bị khai trừ khỏi đảng. Phản ứng trước việc bà Kaili bị bắt, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn nói với tờ Tagesspiegel của Đức: “Tôi hy vọng người phụ nữ này đủ lịch sự để từ bỏ nhiệm vụ của mình”. Jens Geier - Chủ tịch phái đoàn gồm 16 thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội Đức tại Nghị viện EU cũng kêu gọi bà Kaili từ chức ngay lập tức, đồng thời nói thêm: “Không thể tiếp tục như thế này thêm một ngày nào nữa”.

Nhóm chiến dịch chống tham nhũng tại Tổ chức Minh bạch quốc tế cho biết, các cáo buộc cho thấy các thành viên Nghị viện EU cần phải tuân theo các tiêu chuẩn cao hơn. Đây có thể là trường hợp bị cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng nhất mà Nghị viện EU từng chứng kiến trong nhiều năm.