Tư liệu mới về Che Guevara

ANTĐ - Gần đây những tư liệu mới, trong đó có những bức ảnh chụp Che Guevara cùng các đồng chí đã sát cánh chiến đấu bên người anh hùng giải phóng giai cấp lần đầu tiên được công bố tại Bolivia.

Tư liệu mới về Che Guevara ảnh 1
Che Guevara (trái) cùng một đồng chí khi hoạt động đấu tranh ở Bolivia trước đây


Tờ “La Razon” ở Bolivia ngày 17-6 đã công bố 10 bức ảnh chưa từng được biết đến cùng tài liệu liên quan đến nhà cách mạng Mỹ Latin Che Guevara và những đồng đội của ông. Theo nhật báo này, những bức ảnh đen trắng kèm theo thông tin về các hiện vật do quân đội Bolivia giữ và cung cấp. 

Trong đó có bức ảnh chụp Che Gueavara cùng một đồng chí của mình cầm súng trong một khu rừng rậm rạp ở Bolivia. Bức khác là cảnh Che Guevara cùng các chiến sĩ du kích hoạt động tại Bolivia cầm súng, đeo ba lô đang đi qua con suối trong rừng sâu ở đất nước Mỹ Latin, nơi nhà du kích huyền thoại này đã chiến đấu và hy sinh anh dũng.

Một trong số các tư liệu gây chú ý là bức ảnh nữ du kích người Đức gốc Argentina Haydee Tamara Bunke, còn được biết đến với bí danh Tania. Ngoài ra, một bức thư chưa được gửi của nữ chiến sĩ cách mạng này dành cho một đồng chí người Cuba có tên Damaso Lescaille. Theo các sử gia, Tania là người phụ nữ duy nhất chiến đấu bên cạnh Che Guevara trong thời kỳ ông hoạt động du kích tại Bolivia. 

Việc công bố những bức ảnh và các tư liệu hiếm liên quan tới Che Guevara một lần nữa làm sống dậy cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như hình ảnh bất tử của người anh hùng giải phóng giai cấp được yêu mến và kính phục trên khắp thế giới này. Dù đã hy sinh gần 46 năm song Che Guevara vẫn là tấm gương sáng chói về phẩm chất cách mạng, suốt đời phấn đấu hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng những người dân nghèo khỏi bất công và áp bức.

Che Guevara tên thật là Ernesto Guevara de la Serna, sinh ra ở Argentina năm1928. Là một bác sĩ nhưng     Che Guevara đã đi theo tư tưởng giải phóng giai cấp bần hàn của Marx sau chuyến đi một mình bằng môtô xuyên Nam Mỹ và tận mắt chứng kiến cảnh sống khốn cùng của người dân nhiều nước ở khu vực Mỹ Latin này. 

Cuộc gặp định mệnh giữa ông và Fidel Castro năm 1955 là bước ngoặt đưa Che Guevara tham gia cuộc đấu tranh cách mạng Cuba lật đổ chế độ độc tài Fulgenio Batista. Sau khi cách mạng thành công năm 1959, Che Guevara đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Cuba nhưng năm 1966, ông đã đến Bolivia để lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích ở nước này nhằm lật đổ chế độ độc tài quân sự và để tạo ra “hai, ba, nhiều Việt Nam” nữa ở Mỹ Latin.

Che Guevara đã bị quân đội của chế độ độc tài quân sự Bolivia bắt và bị bắn chết ngày 8-10-1967 tại làng La Higuera ở vùng Vallegrande. Đến năm 1997, hài cốt của người anh hùng Che Guevara mới được tìm thấy và đưa về an táng tại Viện bảo tàng Santa Clara ở Cuba.

Cuộc đời hoạt động cách mạng ngắn ngủi nhưng vô cùng anh dũng của Che Guevara là tấm gương chói sáng cho nhiều thế hệ cách mạng, đặc biệt là thanh niên khắp thế giới. Nói đến cách mạng, nói đến đấu tranh giải phóng những người dân nghèo bị áp bức, bóc lột... là nói đến Che Guevara. 

Tạp chí “Thời đại” (Time, Mỹ) bình chọn Che Guevara là một trong số 100 nhân vật quan trọng nhất của thế giới trong thế kỷ 20. Hình ảnh, cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi của ông luôn xuất hiện trong những cuộc đấu tranh, biểu tình chống bất công, đòi tự do, bình đẳng... khắp thế giới ngày nay.