- Từ chối giao nộp điện thoại, luật sư bị xé toạc cả quần tại tòa
- Syria: Chiến đấu cơ Nga tiếp tục phá hủy 4 cơ sở sản xuất dầu của IS
- Hải quân Mỹ cấm binh sĩ đóng tại Nhật uống rượu
Chuyến thăm này của ông Richardson đến giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang có nhiều căng thẳng trên Biển Đông. Đô đốc Richardson đã đến châu Á vào tuần trước cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter để dự Đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson
“Tất cả mọi người trong khu vực nên quan tâm đến hòa bình, ổn định chung. Như tôi đã nói với các thủy thủ, mọi thứ sẽ ổn nếu tàu USS John C. Stennis tiếp tục được duy trì tại Biển Đông”, ông Richardson cho biết.
Cụm chiến đấu tàu sân bay USS John C. Stennis đã được triển khai đến Biển Đông từ tháng 3 năm nay. Toàn bộ cụm tàu đi theo USS John C. Stennis bao gồm tàu khu trục Arleigh Burke, USS Chung-Hoon, USS William P. Lawrence, USS Stockdale và tàu tuần dương lớp Ticonderoga.
Trước ông Richardson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin cũng từng lên đây hồi tháng 4-2016.
Hồi tháng 5, chính phủ Trung Quốc từ chối cho phép tàu John C. Stennis cập cảng ở Hong Kong, hành động được cho là sự trả đũa với những cuộc tuần tra khẳng định quyền tự do đi lại mà hải quân Mỹ tiến hành.
Ngoài ra, cách đây ít lâu, 2 chiến đấu cơ Trung Quốc cũng đã áp sát máy bay trinh sát EP-3 Aries của Mỹ trên Biển Đông, hành động mà phía Washington khẳng định là “vô cùng nguy hiểm”.