Tử hình 3 kẻ khủng bố ở Tân Cương

ANTĐ - Tòa án nhân dân trung cấp khu Turpan, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 12-9 đã tuyên án tử hình 3 đối tượng liên quan đến vụ bạo động ngày 26-6 tại thị trấn Lukqun, huyện Thiện Thiện. 

Theo đó, Ahmatniyaz Sidiq, Urayim Eli và Abdulla bị tử hình vì tội khủng bố, giết người và phóng hỏa; trong đó Sidiq là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố. Đối tượng còn lại, Akram Usman lĩnh án 25 năm tù và tước quyền chính trị 5 năm vì các tội danh tương tự. 

Trong vụ bạo động ngày 26-6, một nhóm nổi loạn trong đó có 4 bị cáo trên đã tụ tập tại thị trấn Lukqun để tấn công đồn cảnh sát, trụ sở chính quyền, giết hại công an, dân thường, khiến 24 người bị chết và 23 người bị thương.