Trương Thanh Hằng: Sau bạc là vàng?

(ANTĐ) -Hy vọng số 1 của Việt Nam tại giải điền kinh vô địch châu Á đã giành tấm HCB trên đường chạy 1.500m nữ vào chiều qua 8-7.

Đó là một thành tích không tồi, nhưng nhiều người vẫn không khỏi tiếc nuối bởi nếu Á quân ASIAD 16 thi đấu đúng sức sẽ có thể giành HCV, đồng nghĩa với một tấm vé tham dự Olympic nội dung 1.500m nữ.

 VĐV Trương Thanh Hằng

 VĐV Trương Thanh Hằng

 Thành tích của Hằng đạt 4’18’’40, chỉ kém người về nhất ở nội dung này là Regasa (Bahrain, 4’15’’91) gần 3 giây nhưng kém rất xa thành tích Hằng mới thiết lập cuối năm 2010 là 4’09’’58. Song có thể phần nào thông cảm được với Hằng vì dù sao đây cũng không phải nội dung sở trường và đó cũng là cách để VĐV Việt Nam dành sức cho cuộc “quyết chiến” quan trọng vào chiều nay 9-7, tại nội dung 800m sở trường.

Để giành tấm HCV, Hằng sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ lớn như Margarita Matsko (Kazakhstan) - vô địch ASIAD 2010 với thành tích 2’00’’29, hay Tintu Luka (Ấn Độ) với thông số tốt nhất 1’59’’17, tương đương chuẩn A Olympic. Song chỉ cần tái lập được thành tích 2’00’’91 tại ASIAD 2010 là Hằng sẽ đạt chuẩn B Olympic 2012 (2’01’’30) và chắc chắn giành vé dự Olympic, bất kể có hay không giành huy chương.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, Dương Thị Việt Anh đã bước vào nội dung 7 môn phối hợp và bất ngờ bỏ cuộc ở nội dung 200m hay một VĐV khác là Nguyễn Văn Lai không có trong danh sách xuất phát ở nội dung 10.000m.