Trưởng đoàn Thái Lan lấy Brunei để cảnh báo đội nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng đoàn Madam Pang thừa nhận áp lực khi nhận chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, đồng thời dẫn chứng sự tiến bộ của Brunei để cảnh báo đội nhà.

Đội tuyển Thái Lan đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022, nơi thầy trò HLV Polking nhận nhiệm vụ bảo vệ cúp vàng.

Chia sẻ sau khi được tái bổ nhiệm Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup, nữ tỉ phú Nualphan Lamsan (thường gọi Madam Pang) đánh giá giải đấu năm nay mang tới nhiều áp lực, thách thức.

Madam Pang - nữ trưởng đoàn Thái Lan tại AFF Cup 2022

Madam Pang - nữ trưởng đoàn Thái Lan tại AFF Cup 2022

"Chúng tôi chỉ còn lại 7 cầu thủ từng vô địch năm 2021 và là đội hội quân tập luyện muộn nhất trong số các đội dự giải năm nay. Tôi cảm thấy áp lực, vì là đương kim vô địch nên người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng đội nhà tái lập thành tích này. Nhưng đó là chỉ tiêu khó, thách thức rất lớn", Trưởng đoàn Madam Pang nói.

Để chuẩn bị cho AFF Cup năm nay, HLV Mano Polking triệu tập 24 cầu thủ. Nhiều trụ cột trên hàng công không thể góp mặt như bộ ba tiền vệ Chanathip Sonkrasin (CLB Kawasaki Frontale - Nhật Bản), Supachoke Sarachat (CLB Consadole Sapporo - Nhật Bản), Thitiphan (Oita Trinita - Nhật Bản) hay bộ đôi tiền đạo Supachai Chaided và Suphanat Muenta.

Trưởng đoàn Madam Pang đánh giá AFF Cup đã thay đổi rất nhiều khi các đội bóng rút ngắn khoảng cách về đẳng cấp.

"Bất kể gặp đối thủ nào, chắc chắn sẽ không dễ dàng bởi tất cả đều đang tiến bộ. Đơn cử như Brunei, họ vừa giành quyền dự vòng chung kết AFF Cup sau 26 năm và đang rất nghiêm túc với giải năm nay", Madam Pang dẫn chứng để cảnh báo đội nhà không được chủ quan.

Nữ trưởng đoàn Thái Lan nhấn mạnh tới tinh thần đoàn kết, cùng việc vòng bảng giải đấu trở về thể thức sân nhà/sân khách sẽ giúp các cầu thủ có cơ hội gặp gỡ người thân, có động lực hơn cho giải đấu khốc liệt như AFF Cup.

Theo lịch, Thái Lan sẽ đá trận ra quân bảng A gặp Brunei ngày 20-12, rồi lần lượt gặp Philippines, Indonesia và Campuchia, tranh 2 tấm vé của bảng đấu vào bán kết.

Nhưng trước đó, thầy trò HLV Mano Polking sẽ "làm nóng" qua hai trận giao hữu gặp Myanmar ngày 11-12 và Đài Bắc Trung Hoa ngày 14-12.