'Bầu' Đức giữ Kiatisak ở lại HAGL thêm 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức vừa quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với HLV trưởng Kiatisak Senamuang.

Chiều 25-11, HAGL ra thông báo xóa tan mọi nghi ngờ về tương lai của HLV Kiatisak tại Việt Nam.

"Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa quyết định chính thức đặt bút ký gia hạn hợp đồng 2 năm (2023 - 2024) với HLV trưởng Kiatisak Senamuang. HLV Kiatisak bày tỏ lời cảm ơn đến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, ban lãnh đạo và tất cả các cầu thủ", trích thông báo của CLB HAGL.

Kiatisak (trái) ở lại HAGL thêm 2 năm (Ảnh: HAGL)

Kiatisak (trái) ở lại HAGL thêm 2 năm (Ảnh: HAGL)

Trước khi được chính thức gia hạn, có nhiều thông tin cho rằng "Zico Thái" sẽ hồi hương sau một mùa giải không thành công với đội bóng phố Núi.

Tuy nhiên, sự ở lại này của Kiatisak cho thấy tham vọng ít nhất phải 1 lần bước lên ngôi vô địch V-League của "bầu" Đức cũng như HAGL.

Theo bản hợp đồng cũ, HLV Kiatisak được cho là nhận mức lương 600 triệu đồng/tháng. Để giữ chân huyền thoại bóng đá Thái Lan, "bầu" Đức có thể phải trả số tiền lương cao hơn cùng nhiều chế độ đãi ngộ để thuyết phục cựu tiền đạo này.