- Trung Quốc sẽ mua thêm 5.000 tên lửa R-73 và R-77 từ Nga
- Nga từ chối bán rada trên máy bay tàng hình cho Trung Quốc
- Hàng loạt “Đông Phong” của Trung Quốc có thể khiến hàng rào an ninh Mỹ “lung lay”?
“Rồng bay- 50” (Sky Dragon 50) là tên lửa đất đối không thế hệ mới nhất, được cải tiến từ tên lửa không đối không PL12, đã được Trung Quốc phê chuẩn xuất khẩu cách đây hai năm.
Sky Dragon 50 đã từng xuất hiện ở Triển lãm quốc phòng châu Phi (AAD 2014), tổ chức tại Pretoria từ ngày 17-21/9.

Mỗi xe pháo tự hành “Sky Dragon 50” mang theo 4 ống phóng
Theo nguồn tin, mỗi xe Sky Dragon 50 mang theo 4 ống phóng, có thể cùng lúc tiêu diệt 4 mục tiêu, kể cả là mục tiêu bay ở tầm cao, tầm trung, tầm thấp và cực thấp.
Hệ thống tên lửa đất đối không Sky Dragon 50 sử dụng biện pháp điều khiển kết hợp gồm, hệ thống định vị quán tính, hiệu chỉnh vô tuyến và radar dẫn đường bán chủ động. Nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 1.000m/s và cơ động rất cao.

Trận địa pháo “Sky Dragon 50” của Trung Quốc
Thường thì mỗi đại đội pháo Sky Dragon 50 bao gồm từ 3-6 xe phóng di động, được bố trí một radar IBIS150 3D theo dõi bám bắt mục tiêu, với cự ly theo dõi lên tới 130 km, có thể cùng lúc tìm kiếm 144 mục tiêu.
Theo thiết kế, việc thay đổi trận địa của hệ thống tên lửa phòng không Sky Dragon 50 chỉ mất 15 phút, thời gian phản ứng thông thường của cả hệ thống là 20 giây, thời gian phản ứng khẩn cấp là 16 giây. Trong khi xe chỉ huy điều khiển và xe chở tên lửa có thể đặt cách nhau tới 5km.