Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới

ANTĐ - Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm thứ Hai (18-3) rằng Trung Quốc đã chính thức trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới sau khi vượt qua Vương quốc Anh.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc lọt vào top 5 nước xuất khẩu vũ khí tính từ thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh.

Theo SIPRI, trong giai đoạn năm 2003-2007 và 2008-2012, tổng lượng chuyển giao quốc tế các loại vũ khí thông thường đã tăng 17%. 5 nhà cung cấp vũ khí thông thường lớn trong giai đoạn 2008-2012 là Mỹ (chiếm 30% số vũ khí xuất khẩu toàn cầu), Nga (26%), Đức (7%), Pháp (6%) và Trung Quốc (5%). Anh Quốc lần đầu tiên từ năm 1950 bị loại ra khỏi danh sách top 5 nhà xuất khẩu vũ khí lớn.

Trung Quốc thay thế Anh trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới

“Việc Trung Quốc thay thế vị trí của Anh là thay đổi đầu tiên trong danh sách top năm nhà xuất khẩu vũ khí lớn trong 20 năm qua”, báo cáo nói.

SIPRI nhấn mạnh xuất khẩu vũ khí thông thường chủ yếu của Trung Quốc đã tăng 162% trong giai đoạn 2003-2007 và 2008-2012 và thị phần xuất khẩu vũ khí quốc tế tăng từ 2 lên 5%.

Tiến sĩ Paul Holtom, giám đốc Chương trình chuyển giao vũ khí của SIPRI, nói Thị phần xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng lên chủ yếu từ các hợp đồng cung cấp cho Pakistan. Những hợp đồng gần đây cho thấy Trung Quốc đang tự khẳng định vị thế của mình là một nhà cung cấp vũ khí quan trọng khi ngày càng có nhiều thêm đối tác đặt hàng.

SIPRI được thành lập năm 1966 với tư cách là một trung tâm phân tích độc lập, chuyên tiến hành các nghiên cứu về các cuộc xung đột, giải giáp và kiểm soát vũ khí.