- Israel chế tạo UAV do thám mới mạnh như RQ-4 Global Hawk của Mỹ
- Phòng không Syria phóng tên lửa hạ UAV
- Israel khai hỏa tên lửa Patriot, bắn rơi UAV nghi của Syria

Ảnh minh họa
Hãng Tân Hoa xã dẫn lời ông Zhang Shuili, Phó ban tác chiến phía Tây của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho biết vụ việc xảy ra gần đây nhưng không nêu địa điểm chính xác.
“Hành động này của phía Ấn Độ đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”, ông Zhang nói và cho biết thêm, Trung Quốc bày tỏ “sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ về vụ việc này”.
Cũng theo ông Zhang, Trung Quốc sẽ “kiên định bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia”.
Hiện Ấn Độ chưa phản hồi về cáo buộc của Trung Quốc.
Quan hệ giữa hai nước xấu đi hồi tháng 6-2017 khi Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc cố gắng mở rộng một con đường trên cao nguyên Doklam/ Donglang nằm tại biên giới Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.
Trung Quốc và Bhutan có tuyên bố tranh chấp trên cao nguyên này trong lúc Ấn Độ ủng hộ Bhutan. Sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, vụ việc hạ nhiệt vào tháng 8 khi cả hai nước rút quân.