Trung Quốc tiêu diệt 4 kẻ tấn công khủng bố ở Tân Cương

ANTD.VN - Tất cả 4 kẻ tấn công đã bị bắn chết sau khi chúng lái một chiếc ô tô lao vào một tòa nhà chính quyền ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hôm 28-12 và kích hoạt thuốc nổ.

Cảnh sát tuần tra ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương

Trong một thông báo ngắn, chính quyền Tân Cương cho hay, vụ việc xảy ra trước 17h chiều 28-12 ở huyện Karakax, phía nam Tân Cương.

Ngoài 1 người thiệt mạng còn có 3 người khác bị thương trong vụ tấn công, tuy nhiên, chính quyền Tân Cương không cung cấp thông tin chi tiết. Toàn bộ 4 kẻ tấn công đều bị tiêu diệt.

“Hiện tại trật tự xã hội địa phương đã ổn định”, chính quyền Tân Cương cho biết.

Trong một bản tin riêng rẽ bằng tiếng Anh, Hãng thông tấn Tân Hoa xã mô tả vụ việc là hành động “tấn công khủng bố”. Tuy nhiên, bản tin không cung cấp thông tin chi tiết nào khác ngoài những thông tin trong thông báo của chính quyền Tân Cương.

Nhìn chung, Tân Cương trở nên yên bình trong năm 2016 khi không có những vụ tấn công lớn hay bạo lực nào được thông báo.