Trung Quốc thuyết phục Mỹ công nhận ADIZ

ANTĐ - Ngày 5-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, nước này đã cố thuyết phục Mỹ tôn trọng việc họ thiết lập Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông với quan điểm và thái độ công bằng.

Ông Hồng Lỗi cho biết như vậy khi đáp lại việc báo chí cho rằng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuyển tải "mối quan ngại sâu sắc" của Mỹ về ADIZ trên biển Hoa Đông của Trung Quốc trong cuộc đàm phán hôm 4-12 với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trong các cuộc đàm phán với ông Biden, phía Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm mang tính nguyên tắc của họ về ADIZ trên biển Hoa Đông. Nhấn mạnh rằng, hành động này của Trung Quốc tuân theo luật pháp và thông lệ quốc tế, Trung quốc kho rằng Mỹ cần phải có quan điểm và thái độ công bằng về ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Ông cho rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Phó Tổng thống Biden đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn và sâu rộng về quan hệ Trung-Mỹ và những vấn đề lớn mà 2 bên cùng quan tâm.

Ông cũng đã nhấn mạnh sự đồng thuận quan trọng nhất mà hai bên đạt được là cả hai nước cần tăng cường đối thoại, trao đổi và hợp tác nhằm thúc đẩy việc xây dựng một mô hình quan hệ mới giữa các nước lớn.