Trung Quốc thử nghiệm máy bay săn ngầm mới nhất “Cao Tân-6”

ANTĐ - Hải quân Trung Quốc vừa thử nghiệm chiếc máy bay săn ngầm thứ 2 thế hệ mới nhất mang tên “Cao Tân-6” (GX-6).

Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 28-9 đăng tải bài viết và hình ảnh cho thấy, nước này đang tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay tuần tra săn ngầm thế hệ mới nhất “GX-6” thứ 2, mang số hiệu 732.

Đây là loại máy bay săn ngầm do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển dựa trên thiết kế của máy bay vận tải Y-8, chiếc GX-6 đầu tiên mang số hiệu "731" từng được Trung Quốc thử nghiệm hồi cuối năm 2011.

Máy bay săn ngầm GX-6 đầu tiên của Trung Quốc, mang số hiệu 731

GX-6 được lắp đặt một số trang thiết bị như, radar tìm kiếm đối hải gắn ở mái vòm dưới mũi của máy bay, hệ thống định vị dẫn đường trên biển tiên tiến, hệ thống cảm biến phát hiện tàu ngầm hồng ngoại, phao sonar thủy âm… phục vụ cho việc săn ngầm.

Ngoài ra, máy bay cũng được tích hợp một số ăng ten ở cả trên lưng và dưới bụng, hai khoang vũ khí cỡ lớn được đặt ở ngay cạnh bộ phận hạ cánh phía trước thân, bao gồm các loại vũ khí như, ngư lôi chống ngầm, tên lửa chống hạm cỡ nhỏ…

Máy bay tuần tra chống ngầm GX-6 thứ 2, số hiệu 732 bay thử nghiệm

Phần giữa thân máy bay ngay sau khoang vũ khí là hệ thống ống phóng phao sonar thủy âm, phía dưới cánh máy bay, được lắp dặt các điểm treo vũ khí giúp GX-6 tăng lượng vũ khí mang theo.

Máy bay săn ngầm GX-6 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra hải quân giống như loại P-3 Orion của Mỹ hay IL-38 của Nga. Sau khi chính thức sản xuất đưa vào sử dụng nó sẽ nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm trên biển cho quân đội Trung Quốc.