Trung Quốc: Sẽ trả đũa kế hoạch đánh thuế thép của Mỹ

ANTD.VN - Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Chung Sơn, ngụ ý rằng Bắc Kinh sẽ có hành động trả đũa nếu Washington thực thi kế hoạch tăng thuế đối với một số sản phẩm nhập khẩu, trong đó có thép. 

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Chung Sơn

Hôm 11-3, trả lời phỏng vấn báo giới sau Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, ông Sơn cho biết sẽ không ai là người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại. Ông nói điều đó nếu xảy ra sẽ chỉ mang lại thảm họa cho Trung Quốc, Mỹ và phần còn lại của thế giới.

Theo ông, Trung Quốc có thể đương đầu với bất cứ thách thức nào và sẽ bảo vệ một cách quyết liệt lợi ích của mình. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho rằng, hợp tác là lựa chọn duy nhất của 2 nước.

Cũng theo ông Sơn, Trung Quốc muốn đóng góp cho sự phát triển ổn định của kinh tế thế giới bằng cách giải quyết bất đồng thông qua hợp tác và xây dựng quan hệ có lợi cho cả đôi bên.