Bản báo cáo đầu tiên được công bố từ năm 1992, bắt đầu từ năm tiếp theo Cơ quan quân sự Đài Loan cứ 2 năm lại công bố một lần “Báo cáo quốc phòng”. Bản báo cáo này gồm bốn phần, 8 chương. Các phần bao gồm: “Tình hình chiến lược”, “Chiến lược quốc phòng”, “Khả năng phòng thủ quốc gia” và “Quốc phòng toàn dân”.
Báo cáo năm nay cho rằng, mấy năm trở lại đây sức mạnh quân sự Trung Quốc được tăng cường với tốc độ chóng mặt, ý đồ chiến lược của Đại Lục rõ ràng là thiếu minh bạch, thể hiện ở mỗi hành vi, ý đồ can thiệp thô bạo vào chủ quyền lãnh thổ và tranh chấp quyền lợi hải dương, tạo nên sự uy hiếp tiềm tàng đến hòa bình ổn định của khu vực.
Tàu chiến Trung Quốc thường xuyên diễn tập trên biển Đông
Báo cáo còn cho biết, hiện quân đội Trung Quốc tập trung phát triển trang bị và chiến thuật tấn công và phòng thủ, tập trung di chuyển lực lượng máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không áp sát Đài Loan, tổ chức diễn tập hải quân viễn dương xuyên khu vực và diễn tập đổ bộ liên hợp ba quân chủng Hải, Lục và Không quân.
Báo cáo đưa ra dự báo, Đại lục đang nỗ lực tăng cường sức mạnh tổng hợp của quân đội và xây dựng kế hoạch đến năm 2020 sẽ hình thành khả năng tác chiến tổng hợp bằng vũ lực đối với Đài Loan.
Theo tin cho biết, Bản báo cáo này do Ủy ban quốc phòng, tướng lĩnh nghỉ hưu, các chuyên gia, học giả quân sự và nhà báo của Đài Loan cùng biên soạn.