- Nga hạ thủy chiếc tàu hỗ trợ hậu cần Bắc Cực đầu tiên
- Trung Quốc chế tạo tàu ngầm mini tuyệt mật
- Vì sao Ấn Độ trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới?
Là thế hệ chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, J-15 được trang bị các tên lửa không đối không, tên lửa chống hạm và các loại đạn dẫn đường chính xác. Nó có nhiều điểm tương đồng với mẫu chiến đấu cơ Su-33 của Nga hay F/A-18C của Mỹ, và đã bắt đầu phục vụ trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh, mới được biên chế từ năm 2012.

Chiến đấu cơ J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh
Ngoài J-15, các loại máy bay hiện đại khác của không và hải quân Trung Quốc cũng sẽ xuất hiện tại lễ duyệt binh sắp tới bao gồm chiến đấu cơ J-10A, J-11B; oanh tạc cơ JH-7A; máy bay tiếp liệu HY-6. Trong 4 chiến đấu cơ J-11B tham gia duyệt binh, chỉ có một chiếc trang bị động cơ phát triển nội địa Taihang.
Lễ duyệt binh này được tổ chức nhằm kỉ niệm 70 kết thúc Thế chiến II. Trung Quốc không chỉ sử dụng đây như một lễ kỉ niệm thông thường mà còn để chứng tỏ sức mạnh và quy mô của quân đội nước này.
Theo người đại diện của Bộ Tham mưu Trung Quốc, Qui Rui, cuộc duyệt binh này sẽ là nơi Trung Quốc ra mắt các loại vũ khí do nước này tự phát triển và đang được sử dụng. Một lượng lớn thiết bị trong số đó sẽ có lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.
Cuộc duyệt binh vào 3-9 tới sẽ lần thứ 14 sự kiện này được tổ chức, kể khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc vào năm 1949.