Trung Quốc sắp có Trung tâm tình báo chống chủ nghĩa khủng bố

ANTĐ -Trung Quốc dự định thành lập Trung tâm tình báo chống chủ nghĩa khủng bố quốc gia để đối phó với lực lượng khủng bố ngày càng gia tăng ở Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã ngày 27-10 đưa tin: Kỳ họp thứ 11, Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 triệu tập ngày 27-10 sẽ đưa ra xem xét dự thảo “Luật chống khủng bố của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Dự thảo quy định thành lập Trung tâm tình báo chống chủ nghĩa khủng bố quốc gia và cơ chế hoạt động tình báo liên ngành.

Được biết, tình hình đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố của Trung Quốc hiện nay vô cùng phức tạp, tình trạng khủng bố bạo lực xuất hiện xu thế mới như: Ảnh hưởng lớn từ nhân tố quốc tế hay tần xuất các vụ khủng bố xảy ra ngày càng tăng, cũng như sự tương tác giữa các mạng lưới với nhau.

Công an biên phòng Tân Cương tổ chức diễn tập chống khủng bố ngày 22-10

Vì vây, trong công tác chống khủng bố cần có những mặt phát triển mới để phù hợp với tình hình hiện nay như tình báo, trinh sát, đề phòng, ứng cứu…

Về trách nhiệm trong công việc, dự thảo quy định chức trách nhiệm vụ của cơ quan lãnh đạo chống chủ nghĩa khủng bố, quân đội, công an, dân binh và các cơ quan liên quan, đồng thời quy định tính bảo đảm, giám sát và trách nhiệm pháp luật tương ứng.

Về các biện pháp an ninh phòng thủ, dự thảo quy định thực thi tuyên truyền giáo dục, quản lý mạng lưới an ninh, kiểm tra thông tin hàng hóa vận chuyển, quản lý vật phẩm nguy hiểm, bảo vệ mục tiêu trọng điểm, quản lý biên giới quốc gia và đề phòng mối nguy hiểm từ bên ngoài….  

Về thông tin tình báo, dự thảo quy định thành lập trung tâm tình báo chống chủ nghĩa khủng bố quốc gia và cơ chế hoạt động thông tin tình báo liên ngành, cùng trù tính công việc liên quan đến thông tin tình báo.

Về xử lý đối phó, dự thảo quy định xây dựng dự án xử lý ứng phó sự cố khủng bố, xác định rõ cơ chế phụ trách của chỉ huy trưởng và quyền chỉ huy trước đó, quy định cụ thể các biện pháp xử lý đối phó có thể áp dụng.

Về hợp tác quốc tế, dự thảo quy định các nội dung về giao lưu thông tin tình báo quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố, hợp tác thực thi pháp luật, hợp tác quản lý tài chính quốc tế, hỗ trợ tư pháp hình sự…