Trung Quốc sắp cải tổ các vị trí ngoại giao hàng đầu

ANTD.VN - Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc có thể cải tổ hàng loạt các vị trí cấp cao nhất trong bộ máy ngoại giao của nước này tại phiên họp quốc hội thường niên vào tháng 3 tới.

Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết ông Vương Kỳ Sơn, đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể trở thành phó chủ tịch nước với chuyên môn tập trung vào giải quyết quan hệ Bắc Kinh và Washington và báo cáo trực tiếp với ông Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể sẽ trở thành Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thay cho ông Dương Khiết Trì, người nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm làm phó thủ tướng phụ trách đối ngoại hoặc phó chủ tịch quốc hội.

Ông Vương Kỳ Sơn có thể là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc

Trong khi đó, ông Tống Đào, người đang đứng đầu phòng đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân cận với ông Tập Cận Bình, sẽ nắm giữ chức vụ ngoại trưởng. Ông Tống có thâm niên lâu trong ngành ngoại giao, đã từng làm việc ở Ấn Độ, Philippines và được đánh giá là giỏi tiếng Anh.

Nếu kế hoạch cải tổ diễn ra đúng như trên, ông Vương Kỳ Sơn sẽ là nhà ngoại giao cấp cao nhất, sau đó đến ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị.

Theo các nguồn tin trên, mọi vị trí vẫn có thể thay đổi cho đến khi kết thúc phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc vào khoảng giữa tháng 3 tới.

Sự cải tổ của Trung Quốc được cho là nhằm tạo ra một đối sách ngoại giao mới với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã muốn thiết lập quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc, thậm chí đe dọa trừng phạt nặng Bắc Kinh để bảo vệ sở hữu trí tuệ của Washington.