Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Hoàng Hải

ANTĐ - Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng trên hai vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải, nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên vừa được giới chức Bắc Kinh ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó nhà chức trách Trung Quốc cấm các tàu cá của nước này và các quốc gia gần đó khai thác hải sản trong vùng biển bị cấm.

Được biết biển Bột Hải nằm giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong khi biển Hoàng Hải nằm giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Bắc Kinh đe dọa sẽ tịch thu các tàu vi phạm lệnh cấm đánh bắt, phạt tiền hay thậm chí truy tố các thuyền viên nước ngoài theo luật của Bắc Kinh. Trước đó Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc Triều Tiên bán quyền khai thác hải sản ở biển Hoàng Hải cho Trung Quốc. Nước này cho rằng một khu vực nằm phía nam đường ranh giới liên Triều trên biển, thuộc chủ quyền Hàn Quốc, nằm trong diện bị bán.