Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu 10

ANTĐ - Chiều 11-6, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 10 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc nước này, đưa 3 nhà du hành vũ trụ lên quỹ đạo. 

Tàu Thần Châu 10 sẽ lắp ghép với trạm không gian Thiên Cung 1 của Trung Quốc, dự kiến phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trong 15 ngày để thực hiện các thí nghiệm y học và công nghệ vũ trụ. Đây là lần thứ 5 Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. 

Trung Quốc lần đầu tiên đưa người lên vũ trụ vào năm 2003, sau Mỹ và Nga. Nước này hiện đang đẩy mạnh chương trình thám hiểm không gian đầy tham vọng nhằm đưa người lên Mặt trăng và xây dựng một trạm không gian lớn hơn có người ở bán thường xuyên trên quỹ đạo vào năm 2020.