- Tướng Mỹ phản đối đề nghị cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc
- Không quân Mỹ phủ nhận thông tin cho F-15 về hưu non
- Ấn Độ nâng tầm bắn của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos lên 800km
Việc Bắc Kinh phản đối triển khai THAAD đến Hàn Quốc được cho sẽ là tâm điểm trong cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp diễn ra.
Trong khi Mỹ khẳng định THAAD là cần thiết để bảo vệ Hàn Quốc khỏi mối đe dọa từ Triều Tiên, một vài nhà chiến lược Trung Quốc lại cho rằng, nó thực sự là mối đe dọa với khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc.

Sự mơ hồ về THAAD khiến Trung Quốc phải cẩn trọng hơn
“Hiện không có ai ở Trung Quốc thực sự biết được khả năng của THAAD và đây chính là một phần của vấn đề. Sự mơ hồ này dẫn đến các nhà làm chiến lược buộc phải nghĩ đến tình huống xấu nhất”, chuyên gia về hạt nhân, ông Zhang Baohui nhận định.
Trong phát biểu chính thức của mình, Trung Quốc chỉ khẳng định rằng, họ phản đối THAAD vì nó ảnh hưởng đến cán cân an ninh khu vực. Giới chức Trung Quốc quan ngại tầm hoạt động radar X-Band của THAAD lên tới 2.000km, tức là bao phủ một phần lớn lãnh thổ Trung Quốc và vượt xa những gì cần thiết để theo dõi Triều Tiên.
Điều này sẽ dẫn đến việc Mỹ phát hiện ra được cả những vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa của Trung Quốc, nước vốn cũng đầu tư rất nhiều vào vũ khí tầm xa trong nhiều năm qua.
Theo Li Bin, một chuyên gia về an ninh tại đại học Tsinghua, loại radar trên sẽ giúp Mỹ thu thập được cả những thông tin quan trọng và khó có thể kiếm được từ những nguồn khác của Trung Quốc.
Trong khi đó, nhà chiến lược Peng Guangqian ở học viện quân sự Trung Quốc, cho rằng, nếu Mỹ kiên quyết triển khai THAAD, quân đội Trung Quốc có thể phản ứng với nhiều biện pháp nhằm "chọc mù" hệ thống này, ví dụ như sử dụng các thiết bị gây nhiễu sóng điện tử.