Trung Quốc: Nổ lớn tại trung tâm thương mại, 4 người chết

ANTĐ - Ít nhất 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có 6 trường hợp nặng, trong một vụ nổ tại trung tâm thương mại Mo’erma, ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tối 26-12. 2h chiều 27-12, danh sách nạn nhân tử vong đã được công bố, gồm 3 nam giới tuổi từ 22-55 và một phụ nữ 25 tuổi.

Khu vực gần Mo’erma tan hoang sau vụ nổ

Vụ nổ xảy ra vào 10h50 tối 26-12 tại tầng hầm của tòa nhà, sau tiếng nổ lớn, cột khói đen cao hàng trăm mét bốc lên, trung tâm thương mại rung chuyển, những chiếc xe đỗ cạnh hiện trường bị thổi bay và lật ngược, nhiều phòng ốc, gian hàng bị phá hủy, người bị thương nằm la liệt. Vụ nổ cũng làm sập một bến xe buýt gần đó, khiến 2 chiếc xe buýt hư hại. Sau khi vụ nổ xảy ra, hơn 300 lính cứu hỏa được điều đến hiện trường, giải cứu được 24 người mắc kẹt và sơ tán hơn 80 người. Ngọn lửa dữ dội lan rộng hơn 18.000m2. Đến 10h sáng 27-12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hiện cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường. Những người bị thương chủ yếu do sức ép của vụ nổ hoặc bị những mảnh kính và tường vỡ rơi trúng.

Cơ quan quản lý sản xuất an toàn thành phố Lô Châu cho biết, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, tuy nhiên theo nhận định ban đầu, có thể do sự cố rò rỉ khí gas. Được biết, trung tâm thương mại Mo’erma có 6 tầng và 2 tầng hầm, tối hôm xảy ra vụ nổ, một hàng ăn phía dưới tòa nhà sửa hệ thống dẫn gas.