Trung Quốc: Nổ bình gas để phản đối cưỡng chế

ANTĐ - Tại tỉnh Quảng Đông vừa xảy ra một vụ đụng độ giữa hàng nghìn người dân với chính quyền địa phương liên quan tới việc cưỡng chế, thu hồi đất đai. 

Vụ việc xảy ra ngày 19-7 tại thôn Loan Châu, huyện Toại Khê, thành phố Thậm Giang, tỉnh Quảng Đông. Nguyên nhân được xác định là do chính quyền đã “quá mạnh tay” và không giải quyết thỏa đáng vấn đề giải phóng mặt bằng khi cưỡng chế di dời nhà xưởng của người dân. Người dân đã sử dụng rất nhiều phương tiện để làm chướng ngại vật ngăn cản việc cưỡng chế của chính quyền địa phương, kể cả xe máy, ô tô, thậm chí cho nổ bình gas khi chính quyền huy động hàng trăm cảnh sát đến trấn áp tình hình đã khiến hàng chục người dân đã bị thương nặng. 

Hiện nay, Bắc Kinh đang đầu tư hàng trăm tỷ USD để xây dựng nhiều dự án tại tỉnh Quảng Đông. Song những vụ việc tranh chấp và giải quyết đền bù liên quan đến đất đai giữa chính quyền và người dân luôn là điểm nóng tại địa phương này. Nghiên cứu của Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho biết tranh chấp đất đai là nguyên nhân chính trong khoảng 180.000 vụ biểu tình năm 2010.

Trong một vụ việc khác xảy ra tại quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương sau khi một người đàn ông họ Lâm, 55 tuổi, đã dùng chai xăng đốt và ném vào khu trung tâm giải trí dành cho người cao tuổi vào lúc 20h40 (giờ địa phương) ngày 26-7 vừa qua. Đây là vụ tấn công thứ 2 liên tiếp vào những người cao tuổi trong khoảng 1 tuần gần đây tại Trung Quốc. Người dân thành phố Giang Môn biểu tình phản đối xây dựng nhà máy hạt nhân.