Trung Quốc muốn xem, Ấn Độ nói không

ANTĐ - Hải quân Ấn Độ đã lịch sự từ chối một yêu cầu bất thường do một tướng hải quân Trung Quốc đưa ra khi người này có chuyến thăm chiến hạm tàng hình hàng đầu của Ấn Độ. Yêu cầu của Đô đốc hải quân Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc là được vào Trung tâm thông tin chiến đấu (CIC) của tàu hộ vệ tàng hình INS Shivalik.

Tàu hộ vệ tàng hình INS Shivalik của Ấn Độ

Với lí do vì con tàu neo đậu tại cảng nên căn phòng này đã bị khóa và không mở cửa cho người ngoài, các quan chức quân sự của Ấn Độ đã từ chối yêu cầu của Đô đốc Ngô, yêu cầu vốn được xem là đã phá vỡ những quy định vốn được lực lượng hải quân của các quốc gia trên toàn thế giới tuân thủ.

Dù bị từ chối nhưng tướng Ngô vẫn khăng khăng muốn được vào phòng chiến thuật và các phụ tá của ông đã cố gắng thuyết phục phía Ấn Độ rằng ông Ngô chỉ muốn xem CIC. Tuy nhiên, sau khi yêu cầu không được chấp thuận, ông Ngô đã rời khỏi tàu.

CIC là phòng chiến thuật quan trọng nhất của con tàu, nó được coi là “trung tâm đầu não” của bất kỳ chiếc tàu chiến nào. Đây là một căn phòng với mọi trang thiết bị mà có thể giúp một sĩ quan hải quân cấp cao có cái nhìn toàn diện về năng lực và sức mạnh của con tàu.