Trung Quốc mở nhà chứa trẻ cho phép bố mẹ bỏ rơi con

ANTĐ - Những cặp vợ chồng ở Trung Quốc giờ có thể bỏ những đứa con mà họ không muốn vào 25 nhà chứa trẻ trên khắp đất nước.

25 nhà chứa trẻ này được chính chính phủ lập ra mặc dù bị nhiều lời chỉ trích rằng họ đang khuyến khích bố mẹ bỏ con mình.

Hàng loạt những nhà chứa khác cũng sẽ được mở trong vài tháng tới. Hầu hết những đứa trẻ bị bỏ rơi đều là trẻ bị tật nguyền hoặc mắc bệnh nặng.

Các nhà chức trách tin rằng những nhà chứa trẻ mới được thành lập sẽ làm tăng khả năng sống sót của trẻ

Trung tâm bảo vệ quyền trẻ em đã nói với phóng viên Tân hoa xã rằng hơn 24 nhà chứa trẻ sẽ được mở sau khi nhà chứa trẻ đầu tiên được khánh thành ở tỉnh Hồ Bắc vào năm 2011. Trong số đó, 1 nhà chứa ở Quảng Châu đã nhận được đến 79 trẻ chỉ trong 15 ngày đầu tiên.
Bố mẹ chỉ việc đặt đứa trẻ vào trong một chiếc nôi, ấn nút báo động rồi bỏ đi. Một nhân viên phụ trách sẽ xuất hiện sau 5 đến 10 phút sau.
Bỏ con là việc làm phi pháp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà chức trách tin rằng những nhà chứa mới được thành lập sẽ tạo một môi trường tốt hơn cho sự phát triển của trẻ, chúng cũng có nhiều cơ hội sống sót hơn là việc vị bố mẹ bỏ lại bên đường. Theo tính toán, chỉ có 1/3 số trẻ bị bỏ rơi ở đường có thể sống sót.
Cơ quan y tế cho biết hầu hết những đứa trẻ bị bỏ rơi đều gặp vấn đề về sức khoẻ và bố mẹ chúng không có đủ khả năng chi trả cho việc chữa trị. Nhiều đứa khác còn được bỏ lại với lời nhắn gửi, tiền mặt, với quần áo bên trong nôi. 
Ở Trung Quốc, ước tính hàng năm có khoảng 10.000 đứa trẻ bị bỏ rơi.