Trung Quốc lên kế hoạch trồng khoai tây trên mặt trăng năm 2018

ANTD.VN -Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch trồng khoai tây và nuôi tằm trên mặt trăng. 

Theo kế hoạch này, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 4 lên mặt trăng vào năm 2018, mang theo một thùng 3kg chứa hệ sinh thái mini do nhóm nghiên cứu của Đại học Trùng Khánh phát triển.

Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, “thùng này sẽ chứa khoai tây, hạt giống arabidopsis và trứng tằm lên bề mặt mặt trăng. Trứng tằm khi nở thành tằm sẽ sản sinh carbon dioxide, trong khi khoai tây và hạt giống sẽ tạo ra oxy khi quang hợp. Kết hợp lại, chúng có thể tạo ra một hệ sinh thái đơn giản trên mặt trăng”.

Để giải quyết vấn đề nhiệt độ đối với sự phát triển của cây trồng trên mặt trăng – nơi có nhiệt độ -170 độ C vào ban đêm và 120 độ C vào ban ngày, thùng chứa hệ sinh thái mini sẽ được trang bị lớp cách nhiệt và các ống dẫn ánh sáng để bảo đảm sự phát triển của cây và côn trùng bên trong. Một loại pin đặc biệt được lắp đặt trong thùng để cung cấp năng lượng ổn định.

Sứ mệnh của dự án trên được cho là chuẩn bị cho “cuộc đổ bộ” của con người lên mặt trăng trong tương lai.