- Phát hiện kỷ lục bảy hành tinh có kích cỡ bằng Trái đất
- Phi hành gia Mỹ phá kỷ lục thời gian sống trong vũ trụ

Trước đó, Trung Quốc đã đưa “xoài vũ trụ” này lên không gian bằng tàu Thần Châu 11 vào tháng 10-2016 và trở lại trái đất sau đó một tháng. Trên vũ trụ, các phi hành gia tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học tại trạm Thiên Cung 2; trong đó bao gồm thí nghiệm trồng xoài mới bằng quy trình gây giống không gian.
Trong điều kiện không trọng lực, phóng xạ, vô trùng và những yếu tố độc đáo khác cho phép cây trồng thích ứng với nhiều đặc tính di truyền mới, như các ưu điểm về kích thước, độ tươi, tính chống côn trùng. Phôi xoài sau đó được đưa về trái đất, nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, và kết quả là chúng đã ra hoa kết trái.
Được biết, Trung Quốc thực hiện chương trình gây giống không gian từ năm 1987, khi họ đưa lúa mạch, ớt, cà rốt và tỏi nuôi trồng trên vệ tinh.