Trung Quốc lập “Vùng nhận dạng phòng không”: Có thể dẫn đến sự việc khó lường

ANTĐ - Hôm qua 26-11, việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng Biển Hoa Đông bao gồm cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tiếp tục bị phản đối.    

Máy bay do thám PC3 của Nhật Bản tuần tra tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật Bản đã chỉ thị các hãng hàng không nước này không cần phải thông báo cho Trung Quốc kế hoạch bay của mình, sau khi các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways thông báo cho Trung Quốc về kế hoạch bay giữa Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) để đề phòng sự cố. Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Ota Akihiro nói rằng, chính phủ nước này sẽ không thay đổi sự quản lý đối với không phận trên vùng biển có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bất chấp quyết định của Trung Quốc. Cùng ngày, ông Kawano Katsutoshi, Tư lệnh Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản khẳng định, lực lượng này đang theo dõi vùng biển trên như thường lệ, đồng thời cho rằng hành động này của Trung Quốc là hết sức nguy hiểm bởi nó có thể dẫn tới những sự việc không lường trước được. 

Chính phủ Mỹ cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thiết lập vùng ADIZ trên Biển Hoa Đông. Theo Nhà Trắng, việc Trung Quốc khoanh vùng nhận dạng phòng không bao gồm cả lãnh thổ tranh chấp là “khiêu khích không cần thiết”. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Steven Warren nói rằng, máy bay quân sự của nước này có thể bay qua khu vực trên mà không cần phải thông báo cho nhà chức trách Trung Quốc. Mỹ cũng khẳng định sẽ bảo vệ đồng minh Nhật Bản trước quyết định từ phía Trung Quốc. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Canberra Mã Triều Húc đến để bày tỏ phản đối vùng ADIZ mà Trung Quốc thiết lập trên Biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói rằng hành động này của phía Trung Quốc không có lợi cho ổn định khu vực, đồng thời khẳng định Australia phản đối bất kỳ hành động đơn phương hay ép buộc nào nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Hoa Đông. 

Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là phạm vi không phận thuộc chủ quyền của một quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Những khoảng không này được xác định căn cứ vào lãnh thổ, lãnh hải hoặc quần đảo thuộc nước có chủ quyền. Hiện hơn 20 nước trên thế giới trong đó có Mỹ và Nhật Bản đã xác lập vùng ADIZ. Bất kỳ phương tiện bay nào của nước khác đi qua vùng ADIZ của một nước phải báo cáo, xin phép, nếu không tuân thủ, nhà chức trách sở hữu vùng ADIZ sẽ xem đây là mối đe dọa và có thể điều chiến đấu cơ tới ngăn chặn.