Trung Quốc lần đầu triển khai lính gìn giữ hòa bình tới Mali

ANTĐ - Ngày 3-13, Trung Quốc đã triển khai 135 lính gìn giữ hòa bình tới Mali, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc cử lực lượng an ninh thực thi một sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở nước này.

Binh lính Trung Quốc lên đường sang Mali

Nhóm này, bao gồm 35 công binh, 65 nhân viên y tế và 35 lính vệ binh, đã rời Harbin, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc của Trung Quốc, vào tối thứ 3.

Họ sẽ là số quân tiền trạm của một lực lượng gồm 395 quân gìn giữ hòa bình mà Trung Quốc sẽ triển khai tới Mali theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Nhóm này sẽ có nhiệm vụ sửa chữa cầu đường, đường băng sân bay và các cơ sở tại các căn cứ, bảo vệ an ninh tại trụ sở phái đoàn, cũng như điều trị y tế và phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, Trung Quốc đã vận chuyển hơn 1.700 tấn trang thiết bị và nhu yếu phẩm bằng đường biển đến khu vực thực thi nhiệm vụ.

Hồi tháng 7-2013, Trung Quốc đã thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 395 quân tới Mali. Số binh lính này đến từ bộ tư lệnh quân khu Thẩm Dương và bệnh viện 211 của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Số quân còn lại của lực lượng gìn giữ hòa bình này sẵn sàng lên đường theo sự sắp đặt của Liên Hợp Quốc.