Trung Quốc "khuấy đảo" Hoa Đông, đáp trả diễn tập Malabar của Mỹ-Nhật-Ấn

ANTĐ - Mạng thông báo hàng hải Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 29-7 đến ngày 2-8, từ 0 giờ đến 18 hàng ngày, Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực biển Đông Hải (Hoa Đông).

Theo thông báo của cơ quan hải sự Trung Quốc cho biết, cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển của hải quân nước này sẽ được diễn ra trong phạm vi khu vực biển có vị trí theo kinh vĩ độ từ  27°28.00″N/121°07.00″E đến 29°05.00″N/123°06.00″E.

Trong thời gian diễn tập bắn đạn thật, cấm mọi tàu thuyền qua lại khu vực biển liên quan và chú ý tuân thủ hướng dẫn của tàu thuyền cảnh giới tại hiện trường.

Thông báo còn yêu cầu, lực lượng cảnh giới hiện trường diễn tập cần bố trí đầy đủ lực lượng, làm tốt công tác kiểm tra và bảo đảm khu vực bắn đạn thật an toàn trước khi tổ chức diễn tập, cảnh giới hiện trường trong thời gian diễn tập và công tác kiểm tra sau khi diễn tập, bảo đảm hoạt động bắn đạn thật diễn ra an toàn, đồng thời bảo đảm lưu thông tuyến hàng hải sau khi diễn tập kết thúc.

Động thái này của Bắc Kinh có thể liên quan đến cuộc diễn tập hải quân chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ mang tên Malabar kéo dài một tuần ở Thái Bình Dương, được chính thức khai mạc tại căn cứ hải quân Sasebo ở miền nam Nhật Bản vào ngày 24/7 vừa qua.

Chiến hạm của hải quân Trung Quốc

Cuộc tập trận chung giữa 3 nước này được coi là nhằm tăng cường mối quan hệ hải quân, sẵn sàng đối phó với Trung Quốc. Chính vì thế mà Bắc Kinh cũng đã có động thái đáp trả bằng một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực biển gần với khu vực biển mà Washington, Tokyo và New Delhi tổ chức diễn tập.

Malabar là cuộc diễn tập hải quân song phương thường niên giữa Ấn Độ và Mỹ, nhưng năm nay có sự tham gia của tự vệ trên biển của Nhật Bản. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tham gia diễn tập sau các năm 2007 và năm 2009. Đặc biệt là Nhật sẽ cử thủy phi cơ US-2i ShinMaywa đang chuẩn bị bán cho Ấn Độ tham gia diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập này sẽ kéo dài từ ngày 24 đến 30-7 và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn diễn tập trên bến cảng sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-7 trong khi giai đoạn diễn tập thực binh trên biển sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-7 ở ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản.

Cuộc diễn tập năm nay chủ yếu tập trung vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, chống cướp biển và chông khủng bố, với các khoa mục gồm trao đổi chuyên môn, diễn tập thông tin liên lạc, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, di tản bằng trực thăng, tiếp tế, diễn tập bắn đạn thật, và hoạt động áp mạn, lên tàu, lục soát và bắt giữ (VBSS).