Trung Quốc kết án doanh nhân Canada 11 năm tù về tội gián điệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tòa án Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 11-8 đã kết án doanh nhân người Canada Michael Spavor 11 năm tù vì tội gián điệp. Bản án được đưa ra 5 tháng sau phiên xử kín trong một vụ việc đẩy quan hệ Trung Quốc-Canada xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Michael Spavor đã bị tòa án Liêu Ninh kết tội “làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật nhà nước ra nước ngoài”, đồng thời sẽ bị phạt 50.000 nhân dân tệ (7.700 USD) và bị trục xuất. Anh ta sẽ có 10 ngày để kháng cáo.

Phán quyết được đưa ra một ngày sau khi một tòa án cấp cao Trung Quốc bác đơn kháng cáo của một công dân Canada khác, Robert Lloyd Schellenberg, sau khi người này bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy.

Đại sứ Canada Dominic Barton đã có mặt tại tòa án vào sáng 11-8-2021 để nghe phán quyết. Trước đó, Spavor đã phải đối mặt với một phiên xử kín vào tháng 3-2021 và các nhà ngoại giao Canada bị từ chối tiếp cận các thủ tục tại tòa.

Spavor bị bắt ở Trung Quốc vào tháng 12-2018, cùng với Michael Kovrig, chỉ vài ngày sau khi giám đốc điều hành Huawei Trung Quốc bị giam giữ tại Canada theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Doanh nhân Michael Spavor bị Trung Quốc kết tội “làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật nhà nước ra nước ngoài”

Doanh nhân Michael Spavor bị Trung Quốc kết tội “làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật nhà nước ra nước ngoài”

Bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa xét xử Spavor liên quan đến những bức ảnh mà anh ta đã chụp “xung quanh sân bay hoặc những nơi không nên chụp ảnh” ở Trung Quốc, trong đó một số có cả máy bay quân sự.

“Chúng tôi rất, rất thất vọng về bản án. Vì khung hình phạt là từ 5 đến 20 năm, vì vậy 11 năm là một khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi thả Spavor và Kovrig ngay lập tức và nỗ lực không mệt mỏi để đảm bảo quyền tự do của họ”.

Đại sứ nói rằng, bản án nhắc đến “trục xuất” vì thường bị cáo sẽ thi hành án xong mới trục xuất, nhưng đại sứ quán muốn hướng tới cơ hội cho doanh nhân Canada “về nhà sớm hơn”.

Tham tán Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh David Meale đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về bản án của Spavor và phản đối việc Trung Quốc từ chối cho phép các nhà ngoại giao Canada và các nhà ngoại giao khác tham dự phán quyết kín ngày 11-8.