Trung Quốc hoãn giải có U22 Việt Nam tham dự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thông báo giải bóng đá giao hữu quốc tế Panda Cup 2023 sẽ không thể diễn ra tại Thành Đô vào tháng 6 tới, vì vậy, U22 Việt Nam phải điều chỉnh lại kế hoạch.
Nhiều khả năng, U22 Việt Nam vẫn sẽ được thi đấu giao hữu ở đợt tập trung tháng 6

Nhiều khả năng, U22 Việt Nam vẫn sẽ được thi đấu giao hữu ở đợt tập trung tháng 6

Trước đó, nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định cử U22 Việt Nam dự Panda Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 14 đến 18-6. Tuy nhiên, do thời điểm này này trùng với thời điểm sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng nên giải không thể được tổ chức như kế hoạch ban đầu.

“Giải đấu này sẽ được dời sang một thời điểm phù hợp khác căn cứ theo lịch FIFA Days còn lại của năm 2023” - Ban tổ chức Panda Cup cho hay. Dù giải đấu tại Trung Quốc bị hoãn, song U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với đội tuyển quốc gia trong thời gian FIFA Days tháng 6 tới. Đây là điều cần thiết để HLV Philippe Troussier và các cộng sự tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng của đội nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 9 tới, cũng như tiếp tục tìm kiếm hạt nhân nổi bật cho Đội tuyển quốc gia tham dự chiến dịch vòng loại World Cup (từ tháng 11) và Asian Cup (tháng 1-2024).

Nhiều khả năng, U22 Việt Nam vẫn sẽ được thi đấu giao hữu ở đợt tập trung tháng 6, trước mắt là đấu nội bộ với đội tuyển quốc gia để giúp “đàn anh” rà soát lực lượng, chiến thuật cho trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 15-6 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).