Trung Quốc điều 2.000 lính đến sát biên giới Triều Tiên

ANTĐ - Vào hôm 20-4, Trung Quốc đã triển khai nhiều binh lính đến sát biên giới với Triều Tiên do lo ngại Bình Nhưỡng chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5.

Trung tâm thông tin Quyền con người và Dân chủ, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hong Kong, cho biết, 2.000 lính Trung Quốc đã được lệnh triển khai đến gần biên giới với Triều Tiên để làm nhiệm vụ đo đạc mức độ phóng xạ nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai quân đến biên giới Triều Tiên, Bắc Kinh từng làm vậy trong vụ Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch hồi tháng 1-2016, hay trước đó khi người chú rể Jang Song-taek của lãnh đạo Kim Jong-un bị xử tử vào năm 2013.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc triển khai binh lính đến biên giới với Triều Tiên

Quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã căng thẳng kể từ năm 2012 sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất chấp những cảnh báo từ Bắc Kinh. Vào hôm 5-4, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố cấm nhập khẩu vàng và đất hiếm từ Triều Tiên, cũng như cấm xuất khẩu nhiên liệu dành cho máy bay và các sản phẩm từ dầu mỏ, sử dụng trong động cơ tên lửa của Bình Nhưỡng. 

Hôm 18-4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiết lộ, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 diễn ra dưới lòng đất.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA) đã khẳng định rằng, phát triển vũ khí hạt nhân là “sự tự vệ không thể tránh khỏi” nhằm phản ứng lại với những mối đe dọa từ phía Mỹ và những gì họ làm là vì hòa bình của bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 vào hồi tháng 1-2016 và phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2. Bình Nhưỡng cũng liên tiếp dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc để đáp trả các cuộc tập trận của 2 nước này.