Trong một chuyên đề nghiên cứu về sự hợp tác giữa hải quân và lực lượng chấp pháp biển của Trung Quốc, Viện nghiên cứu Quốc phòng Nhật đã đưa ra “Báo cáo an ninh Trung Quốc năm 2012”. Báo cáo đã chỉ ra: giữa hải quân và lực lượng an ninh hải dương Trung Quốc có tồn tại một “mô hình hợp tác chặt chẽ”. Viện nghiên cứu Quốc phòng Nhật cảnh báo: Nếu như các nước xung quanh cử quân đội đến khu vực Trung Quốc tự cho là có tranh chấp, quân đội Trung Quốc nhất định sẽ điều hải quân đến giúp đỡ các lực lượng chấp pháp, vì vậy các nước có mâu thuẫn về vấn đề biển đảo với Trung Quốc cần có đối sách hợp lý khi xuất hiện những dấu hiệu leo thang xung đột.
Viện nghiên cứu Quốc phòng Nhật còn cho biết, hiện quân đội Trung Quốc đang đề nghị chính phủ xây dựng và ban hành “Luật cơ sở hải dương” để bảo vệ an ninh và chủ quyền cùng với lợi ích kinh tế quốc gia. Tại khu vực Đông Hải và biển Đông, Trung Quốc đang có mâu thuẫn về tranh chấp lãnh thổ với một số nước láng giềng như: Nhật Bản, Philippines, Việt Nam…
Biên đội tàu hải giám Trung Quốc
Hiện nay, Hải quân Trung Quốc và các cơ quan có chức năng chấp pháp trên biển như: Hải giám, Ngư chính, Hải tuần, Hải cảnh và Hải quan đang áp dụng các biện pháp tích cực, khởi thảo chiến lược hợp tác và các luật lệ trên biển, đẩy nhanh tốc độ xây dựng “Luật cơ sở hải dương”.
Viện nghiên cứu Quốc phòng Nhật còn cảnh báo: sự hợp tác liên ngành giữa các lực lượng quân sự và dân sự Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng rất lớn, giúp Trung Quốc quyết liệt hơn trong sử dụng các biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của họ tại các khu vực tranh chấp trên biển.