- Thượng nghị sĩ John McCain: Mỹ cần điều tàu áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp
- Mưu đồ của Trung Quốc khi xây đường băng ở Trường Sa
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế tại Biển Đông

Ông Turnbull chỉ trích hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách ngoại giao trên cương vị Thủ tướng, ông Turnbull ngày 21-9 khẳng định, việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông là phản tác dụng vì nó làm gia tăng quan ngại tại châu Á về tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. “Việc vượt quá giới hạn ở Biển Đông đã gây ra hậu quả ngược lại với những gì Trung Quốc mong muốn”, ông Turnbull nói.
Theo Tân Thủ tướng Australia, chính những hành động của Trung Quốc đã đẩy các quốc gia nhỏ hơn ở châu Á xích lại gần với Mỹ hơn do lo ngại an ninh. “Trung Quốc lẽ ra cần được tư vấn tốt hơn. Vì quyền lợi của chính nước này, Trung Quốc không được vượt quá giới hạn ở Biển Đông. Sự trỗi dậy của Trung Quốc không được gây rối loạn, làm mất đi sự hài hòa trong khu vực”, vị Thủ tướng 60 tuổi thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
Trong khi đó, bà Marise Payne, nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử Australia, cũng cho biết, Australia ủng hộ chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm kế hoạch điều động luân phiên binh sĩ, máy bay và tàu chiến Mỹ tới Australia. Cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Susan Rice yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động phi pháp bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng các cơ sở mới và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông.
Bà Susan Rice cũng hối thúc Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN nhanh chóng đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Trước đó, Lầu Năm Góc cảnh báo các hoạt động của Trung Quốc đang làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, đồng thời cân nhắc điều tàu chiến và máy bay tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép.