Trung Quốc: Đại biểu HĐND huyện 1 tháng 2 lần đập xe đánh người

ANTĐ -Ngày 14-5, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cảnh sát huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, tái bắt giữ một đại biểu HĐND huyện do đánh người để báo thù.

Trước đó, vào tháng 4, vị đại biểu HĐND này đã bị cảnh sát bắt giữ 20 ngày vì đập phá xe của người khác do mâu thuẫn cá nhân.

Đầu tháng 4, vợ chồng ông Hoàng ở huyện Lam Điền cho biết, vị đại biểu HĐND huyện Lam Điền họ Phùng sau khi uống rượu đã dùng dao truy đuổi vợ chồng ông. Theo người vợ của ông Hoàng, 11h20 đêm 1-4, ông Phùng với mùi rượu nồng nặc vừa bước xuống ô tô đã cầm dao truy sát chồng cô ta. Không chém được người, ông Phùng đã trút giận lên chiếc ô tô đậu trước trước cửa hàng điện thoại của vợ chồng ông Hoàng. Kết quả, chiếc xe bị hư hại và người vợ của ông Hoàng do ngăn cản ông Phùng gây gổ nên cũng bị thương nhẹ.

Chiếc xe bị vị đại biểu HĐND tức giận đập phá


Về phần mình, vị đại biểu HĐND huyện Lam Điền kiêm chủ tịch thôn Ngụy Gia, thị trấn Tam Lý, này cho biết, vào đêm xảy ra sự việc, khi xe của ông đi qua cửa hàng điện thoại của vợ chồng họ Hoàng, ông đã dừng xe để hỏi ông Hoàng một vài chuyện. Hai người do lời lẽ bất đồng nên mới xảy ra gây gổ. Đặc biệt, đại biểu Phùng khẳng định rằng, lúc đó ông tay không cầm dao, mà chỉ dùng một chiếc gậy được để sẵn trong xe với mục đích phòng thân.

Sau đó, ông Phùng bị bắt giam 20 ngày vì tội cố ý phá hoại tài sản và đánh người. Tuy nhiên, hơn 10 ngày sau khi được thả, ông này đã tái phạm. Ngày 11-5, ông Phùng lại xông vào cửa hàng điện thoại của ông Hoàng. “Ông ta cãi nhau với con dâu của tôi, đánh nó, rồi sau đó đánh tôi, còn cầm ghế phang tôi” – nạn nhân kể lại. Lần thứ 2 bị bắt giữ, vị đại biểu HĐND huyện này đã bị phạt giam giữ 10 ngày.

Được biết, ông Hoàng và ông Phùng vốn có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Sau lần bị bắt giữ thứ 2, ông Phùng chủ động nộp đơn từ chức đại biểu HĐND và đã được ủy ban thường vụ HĐND huyện Lam Điềm phê chuẩn.