Trung Quốc có thể nới rộng chính sách sinh 1 con

(ANTĐ) - Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ nới lỏng chính sách sinh 1 con nhằm ứng phó với vấn đề già hóa dân số bằng việc cân nhắc và thí điểm dỡ bỏ quy định này tại 5 tỉnh thành vào năm 2011.

Trung Quốc có thể nới rộng chính sách sinh 1 con

(ANTĐ) - Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ nới lỏng chính sách sinh 1 con nhằm ứng phó với vấn đề già hóa dân số bằng việc cân nhắc và thí điểm dỡ bỏ quy định này tại 5 tỉnh thành vào năm 2011.

Chính sách sinh một con đang gây ra nhiều hệ quả xã hội ở TQ

Chính sách sinh một con đang gây ra nhiều hệ quả xã hội ở TQ

Chuyên gia dân số Trung Quốc Hà Á Phúc trả lời “USA Today” ngày 9-9 cho biết, chính phủ nước này dự định sẽ cho phép sinh con thứ 2 tại 5 tỉnh thành có tỷ lệ sinh thấp là Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và Chiết Giang, Giang Tô vào năm 2011. Chính sách này có khả năng sẽ được mở rộng đến Bắc Kinh, Thượng Hải và 4 tỉnh, thành khác vào năm 2012 và nếu thành công, có thể được áp dụng trên toàn quốc vào năm 2013. Hiện các quan chức thuộc Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin này, nhưng tháng 2 vừa qua, một phó chủ nhiệm ủy ban này đã cho biết, chính sách 1 con sẽ duy trì ít nhất đến năm 2015.

Chính sách chỉ cho phép sinh 1 con được thực thi ở Trung Quốc từ năm 1978 kèm theo những hình phạt rất khắt khe đối với người vi phạm. Sau 30 năm, chính sách này bắt đầu gây ra những hệ quả như mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, hay nguy cơ dân số già hóa, đặt gánh nặng quá sức về nuôi dưỡng người cao tuổi lên vai thế hệ trẻ ở nước này.

Bảo Trâm

(Theo Cnr.cn)