Trung Quốc cắt giảm lãi suất vay thế chấp để thúc đẩy kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất vay thế chấp chủ chốt nhằm nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản cũng như của nền kinh tế vốn đang sụt giảm.
Việc Trung Quốc cắt giảm lãi vay được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy thị trường bất động sản trong nước

Việc Trung Quốc cắt giảm lãi vay được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy thị trường bất động sản trong nước

Ngày 20-2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng trung ương) đã hạ lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,95%. Lần gần đây nhất ngân hàng này cắt giảm lãi suất là vào tháng 6 năm ngoái.

Đây là biện pháp thường được các tổ chức tài chính áp dụng đối với các khoản vay thế chấp. Động thái giảm lãi suất này được coi là nỗ lực nhằm giúp đảo ngược tình trạng suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc, vốn đang làm cho kinh tế suy thoái theo.

Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm tháng thứ tư liên tiếp do nhu cầu trong nước trì trệ. Vào ngày 5-2, Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tài chính để huy động thêm tiền cho nền kinh tế.

Động thái nới lỏng thêm lãi suất thế chấp được xem là động lực nhằm kích thích việc mua nhà cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại nước này.