Sau 15 năm, Trung Quốc có tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương

ANTD.VN - Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc vừa bầu ông Dịch Cương làm tân Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (Ngân hàng Trung ương) Trung Quốc. 

Ông Dịch Cương, tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc

Ông Cương trước đây là cấp phó của ông Chu Tiểu Xuyên, người giữ chức Thống đốc trong 15 năm.

Giới phân tích cho rằng ông Cương nhiều khả năng sẽ đưa việc ngăn ngừa rủi ro tài chính lên làm ưu tiên hàng đầu, và thắt chặt quy định để cắt giảm nợ của các công ty nhà nước và chính quyền địa phương.

Ông cũng được cho là sẽ thúc đẩy cải cách, trong đó có tự do hóa tài chính và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc cũng bầu 4 Phó Thủ tướng mới. Một trong số đó là ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Lưu Hạc sẽ phụ trách các chính sách kinh tế và tài chính của Chính phủ, tại thời điểm mà nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ đang lớn dần.