Trung Quốc, Brunei triển khai 6 tàu chiến tham gia diễn tập lớn nhất Thái Bình Dương

ANTĐ - Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, hải quân Hoàng gia Brunei (RBN) và hải quân Trung Quốc sẽ triển khai tổng số 6 tàu chiến lần đầu tham gia diễn tập RIMPAC do Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở ngoài khơi Hawaii.

Theo kế hoạch, diễn tập “Vành đai Thái Bình Dương” lần thứ 24 (RIMPAC ), một cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới diễn ra 2 năm một lần, sẽ diễn ra từ ngày 26-6 đến 1-8 tại Thái Bình Dương.

RIMPAC 2014 sẽ có 23 quốc gia, 47 tàu chiến, 6 chiếc tàu ngầm, và hơn 200 máy bay chiến đấu tham gia, với các khoa mục diễn tập như cứu trợ thiên tai, chống cướp biển, và tác chiến chống ngầm. Ngoài ra, cuộc diễn tập năm nay còn có sự tham gia lần đầu tiên của các đơn vị tác chiến đặc biệt và tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ.

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, thiếu tá Nicholas Sherrouse, cho biết: "Đây là lần đầu tiên Brunei và Trung Quốc sẽ cử lực lượng tham gia vào diễn tập RIMPAC".

Trung Quốc, Brunei triển khai 6 tàu chiến tham gia diễn tập lớn nhất Thái Bình Dương ảnh 1
Các tàu tham gia diễn tập RIMPAC 2012

Theo đó, hải quân Brunei sẽ triển khai 2 tàu tuần tra xa bờ lớp Darussalam (PV 80) là KDB Darussalam và KDB Darulaman tham gia diễn tập.

Trong khi đó, hải quân Trung Quốc sẽ triển khai một tàu khu trục, một khinh hạm, một tàu chở dầu, và một tàu bệnh viện tham gia. Trong đó, theo danh sách các phương tiện tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, có chiếc khinh hạm tên lửa lớp Jiangkai II (Type 054A), Liuzhou, cùng hai chiếc trực thăng Z-8 Changhe và Z-9 Haitun, và một đơn vị lặn hải quân.

Vẫn theo thiếu tá Sherrouse, tàu bệnh viện Peace Ark (T-AH 866) của hải quân Trung Quốc sẽ tham gia diễn tập trao đổi y tế trong khi 3 chiếc còn lại là tàu chở dầu, khinh hạm, và tàu khu trục của nước này sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm kiểm soát hàng hải do hạm trưởng tàu hộ tống USCGC Waesche ( WMSL 751) của lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ chỉ huy.