Trung Quốc biên chế liền 2 tàu hộ tống Type 056 cho Hạm đội Nam Hải

ANTĐ - Ngày 20-6, Jane’s Defence Weekly dẫn lời một trang tin điện tử của Quân đội Trung Quốc cho biết, hải quân nước này đã biên chế 2 chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp Jiangdao (Type 056) cho Hạm đội Nam Hải.

Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố, sẽ biên chế thêm các tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Type 056 cho lực lượng đồn trú trái phép của nước này tại quần đảo Hoàng Sa, trong bối cảnh biển Đông đang căng thẳng vì nước này đã đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trái phép sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo đó, tàu hộ vệ Luzhou (592) và Qinyuan (589) đã lần lượt được biên chế hoạt động vào ngày 7-6 và 11-6 cho Hạm đội Nam Hải có trụ sở tại Hải Nam, sau đó chúng sẽ được đưa đến hoạt động tại khu vực Hoàng Sa.

Trung Quốc biên chế liền 2 tàu hộ tống Type 056 cho Hạm đội Nam Hải ảnh 1

Tàu hộ vệ Bengbu 582 (Type 056) của Trung Quốc phóng tên lửa chống hạm


Tàu hộ vệ Luzhou do Nhà máy đóng tàu Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc chế tạo và được hạ thủy ngày 16-7-2013. Trong khi tàu hộ vệ Qinyuan được hạ thủy ngày 31-5-2013 tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Phố ở tỉnh Quảng Châu.

Các tàu lớp Jiangdao là tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ thế hệ mới nhất của Trung Quốc, tàu có chiều dài 90m, chiều rộng 11,6m, trọng lượng giãn nước 1.440 tấn, tốc độ 25 hải lý/giờ, hành trình liên tục 3.500 hải lý (khoảng 6.500km), thủy thủ đoàn trên tàu là 60-80 người.

Lớp tàu hộ vệ tên lửa này được trang bị bệ phóng 8 ống ở đuôi tàu để phóng tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N, 4 bệ phóng tên lửa đối hạm C-802, một pháo hạm AK-176 76 mm, 2 pháo hạm 30 mm, 2 ống phóng ngư lôi, và một bãi đáp trực thăng.

Trung Quốc biên chế liền 2 tàu hộ tống Type 056 cho Hạm đội Nam Hải ảnh 2
Tàu hộ vệ Meizhou 584 (Type 056) của Trung Quốc thuộc biên chế Hạm đội Nam Hải


Tàu được trang bị hệ thống radar thám không/thám biển SR64, 1 radar điều khiển hỏa lực TR47, 1 hệ thống sonar chủ/bị động chuyên trinh sát tàu ngầm và một số thiết bị điện tử, dẫn đường, thông tin liên lạc khác. Ngoài ra, tàu còn có khả năng tàng hình tốt, trình độ tích hợp thông tin hóa cao, chi phí sản xuất thấp, vận hành đơn giản, biên chế thủy thủ đoàn tinh gọn…

Sau khi được đưa vào biên chế, tàu lớp này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ tác chiến gần bờ, tuần tra cảnh giới, hộ tống, độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác để tiến hành tác chiến săn ngầm, tăng cường lực lượng tác chiến phòng vệ cho lực lượng hải quân Trung Quốc.

Hải quân Trung Quốc có kế hoạch đóng tổng số 43 chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp Jiangdao trong lô thứ nhất và lô thứ 2 sẽ đóng thêm hơn 20 chiếc nữa. Đến nay, 13 chiếc đã được biên chế hoạt động cho cả 3 hạm đội của Hải quân Trung Quốc, trong đó, Hạm đội Nam Hải 5 chiếc và lực lượng hải quân đồn trú tại Hồng Kông 2 chiếc, và 9 chiếc khác đang trong quá trình đóng.