Trung Quốc bắt kẻ phát tán tin đồn ở Tân Cương

ANTĐ - Ngày 11-8, một nam nghi phạm 22 tuổi tên A Ba Bái Khắc Nhiệt Mộc  ở thành phố Urumqi, Tân Cương, đã bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ do tung lên mạng tin đồn về cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến 37 thường dân thiệt mạng ở huyện Sache, Khu tự trị Tân Cương vào ngày 28-7. 

Trong thông tin sai lệch, nghi phạm đã viết khoảng 50 phụ nữ và trẻ em thuộc 3 ngôi làng ở thị trấn Elixku, huyện Sache đã bị lực lượng cảnh sát vũ trang bắn chết khi đang đón lễ Eid al-Fitr vào ngày 28-7. Để trả thù cho người thân, một người đàn ông đã kêu gọi “Thánh chiến”. “Người Hán biết được tin tức này đã lập tức tổ chức cảnh sát vũ trang trấn áp… Theo thống kê, số người chết trong vụ xung đột lên tới 3.000-5.000 người…” - A Ba Bái Khắc Nhiệt Mộc viết. 

Cùng ngày 11-8, Quân đội Trung Quốc đã chỉ thị cho các binh sĩ nước này không phát tán các tin đồn liên quan đến chính trị, sau vụ cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu bị cáo buộc tội tham nhũng.