Trưng bày hiện vật của con tàu bị chìm cách đây 500 năm

ANTĐ - Sau 500 năm nằm sâu dưới đáy biển, con tàu Mary Rose đã được phục dựng và trưng bày tại bảo tàng mang chính tên con tàu này tại Anh.

Con tàu Mary Rose bị chìm vào ngày 9-7-1545 khi vua Henry VIII chỉ huy tấn công vào hạm đội của Pháp. Nguyên nhân chìm tàu tới nay vẫn là một ẩn số. Chỉ biết rằng, cái tên Mary Rose nằm trong danh sách 10 thảm họa chìm tàu kinh hoàng nhất thời đại cho tới nay.

 Năm 1982, các nhà khảo cổ học đã trục vớt thành công con tàu này sau gần 500 năm nằm dưới đáy biển. Đây được coi là dự án khảo cổ phức tạp nhất mà họ từng thực hiện. Bằng việc sử dụng công nghệ pháp y, bảo tàng Mary Rose tại thành phố Portsmouth (Anh) mới đây đã công bố hình ảnh phục dựng khuôn mặt của 8 thuyền viên dũng cảm nhất trong tổng số hơn 400 người có mặt lúc con thuyền bị chìm, cùng với đó là những hiện vật đã chìm sâu dưới đáy biển.  


Khuôn mặt của 8 thuyền viên được phục dựng

Trưng bày hiện vật của con tàu bị chìm cách đây 500 năm ảnh 2

Những hiện vật từng được thuyền viên sử dụng như những chiếc lược

Trưng bày hiện vật của con tàu bị chìm cách đây 500 năm ảnh 3

Những khẩu pháo được trang bị hai bên mạn tàu

Trưng bày hiện vật của con tàu bị chìm cách đây 500 năm ảnh 4

Một bộ xương của chú chó có mặt trên tàu lúc đó

Trưng bày hiện vật của con tàu bị chìm cách đây 500 năm ảnh 5

Đây đều là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của những hiện vật này

Trưng bày hiện vật của con tàu bị chìm cách đây 500 năm ảnh 6
Bảo tàng Mary Rose sẽ mở cửa đón khách tham quan bắt đầu từ ngày 31-5