Trùm ma túy khét tiếng Mexico “biến mất” khỏi hệ thống nhà tù Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Édgar Valdez Villarreal (bí danh “La Barbie”, trùm băng đảng Beltran Leyva) - một trong những tên tội phạm ma túy khát máu nhất trong lịch sử Mexico - đang thụ án 49 năm tù ở Florida (Mỹ) nhưng không còn được đăng ký là bị giam giữ ở Mỹ. Nhà chức trách Mexico mới đây đã đề nghị Mỹ trả lời về sự việc khó hiểu này.

Cơ sở dữ liệu hồ sơ của tất cả các tù nhân trong hệ thống nhà tù Mỹ không có cái tên Valdez Villarreal. “La Barbie” dường như không còn bị Cục Trại giam liên bang Mỹ giam giữ dù anh ta đang thụ án 50 năm cho đến năm 2056.

Trùm ma túy Édgar Valdez Villarreal, bí danh “La Barbie” bị bắt ở Mexico năm 2010

Trùm ma túy Édgar Valdez Villarreal, bí danh “La Barbie” bị bắt ở Mexico năm 2010

Trùm tội phạm bị truy nã gắt gao nhất

Khi La Barbie bị bắt vào tháng 8-2010, đây được coi là một trong những đòn đáng kể nhất đối với tội phạm có tổ chức dưới thời Tổng thống Felipe Calderón (2006-2012). “Cảnh sát liên bang Mexico đã bắt được La Barbie - một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Mexico và quốc tế. Chiến dịch truy lùng băng đảng của hắn ta vẫn tiếp tục” - ông Calderon nói vào thời điểm đó.

Trước đó, nhà chức trách Mexico đã lần theo dấu vết của Valdez Villarreal trong nhiều tuần và thắt chặt mạng lưới quanh ông trùm gần Thủ đô Mexico City. Đến đêm 31-8-2010, hình ảnh nhân vật này bị còng tay trước giới truyền thông là một dấu ấn trong những năm đầu của cuộc chiến chống ma túy ở Mexico. Đáng nói, vụ bắt giữ không tốn một viên đạn nào và Valdez Villarreal dường như không hề sợ hãi. Hắn vẫn mặc quần áo hàng hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền và thậm chí còn mỉm cười trước ống kính. Đây là một trùm băng đảng có nước da trắng, mái tóc vàng và đôi mắt sáng. Sinh ra ở Texas, Valdez Villarreal mang 2 quốc tịch là Mỹ và Mexico. Vào thời điểm bị bắt hắn mới 37 tuổi nhưng đã tham gia hàng chục vụ ám sát.

Lúc bấy giờ, Valdez Villarreal là một trong những đàn em đáng tin cậy nhất của Arturo Beltran Leyva - ông trùm của các ông trùm. Ngoài việc giám sát các sát thủ của băng đảng, hắn còn chịu trách nhiệm thu các khoản thanh toán từ những ông trùm dưới quyền. Khi anh em nhà Beltran Leyva hợp tác với băng đảng Sinaloa, họ đã gây chiến với các đối thủ của mình là băng đảng Los Zetas và Gulf Cartel. La Barbie đã quay video cảnh các nạn nhân bị tra tấn, một cách làm mà hắn là người tiên phong và hiện đã trở nên phổ biến trong giới tội phạm có tổ chức ở Mexico.

Khi Arturo Beltran Leyva bị giết vào tháng 12-2009, nội bộ băng đảng lục đục. Valdez Villarreal bất hòa với những người anh em của ông trùm cũ. Để giải quyết mâu thuẫn nội bộ này, hắn “nhuộm đỏ” thành phố Acapulco (bang Guerrero) và Cuernavaca (bang Morelos) - nơi vốn được mệnh danh là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu” - bằng máu của khoảng 20 xác chết chất đống mỗi tháng. “La Barbie” là một trong những gương mặt của thế hệ ma túy mới, những kẻ xen kẽ giữa bạo lực và phô trương. Hắn sở hữu những bất động sản sang trọng trên khắp Mexico, lái những chiếc xe thể thao đắt tiền và mặc quần áo hàng hiệu. Ông trùm này bị buộc tội rửa tiền cũng như buôn bán ma túy.

Lời khai chấn động sau song sắt

Vụ bắt giữ Valdez Villarreal năm 2010 được thực hiện dưới sự chỉ huy của ông Genaro Garcia Luna - cựu Bộ trưởng Hành chính và An ninh dưới thời chính quyền Tổng thống Calderón. Nhưng sau này ông Genaro Garcia Luna bị bắt ở Dallas vào năm 2019 vì bị cáo buộc có liên hệ với băng đảng Sinaloa, đồng minh cũ và sau này là địch thủ của băng đảng Beltran Leyva. Vào tháng 11-2012, hai năm sau khi bị giam giữ, “La Barbie” đã gửi một bức thư cho nhà báo Anabel Hernández và đăng trên tờ Reforma. Bức thư tuyên bố rằng hắn đã có mặt tại các cuộc họp giữa Tổng thống Calderón với thủ lĩnh các băng đảng như Familia Michoacana, Los Zetas và Sinaloa cũng như với chính ông trùm nổi tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman. “La Barbie” cho biết đã từ chối tham gia vào thỏa thuận mà Tổng thống Calderon muốn đạt được với tất cả các nhóm tội phạm có tổ chức. Jesus “Rey” Zambada (anh trai của Ismael “El Mayo” Zambada - thủ lĩnh băng đảng Sinaloa) nhiều năm sau cũng đưa ra cáo buộc tương tự về sự hợp tác giữa chính quyền và các băng đảng tại tòa án Mỹ.

Về phần cựu Bộ trưởng Hành chính và An ninh Garcia Luna, “La Barbie” viết: “Tôi chắc chắn rằng ông ta đã nhận tiền mà tôi gửi từ việc buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức”. Đây gần như là những cáo buộc mà cựu lãnh đạo Cảnh sát liên bang Mexico phải đối mặt tại Mỹ. Vào thời điểm đó, Người phát ngôn của Cảnh sát liên bang Mexico cho biết, những lời cáo buộc của Valdez Villarreal là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của chính quyền khi hắn bị đưa ra trước công lý.

Tháng 10-2015, La Barbie bị dẫn độ sang Mỹ. Ba năm sau, hắn bị kết án 49 năm tù với tội danh buôn bán ma túy và rửa tiền. Theo tài liệu của tòa án, các công tố viên cáo buộc hắn là thành viên cấp cao của băng đảng Beltran Leyva vào thời điểm mà các thủ lĩnh của băng này có mối liên hệ chặt chẽ với băng Sinaloa. Một thông tin đáng chú ý khác, “La Barbie” và các luật sư cho biết, hắn là người cung cấp thông tin cho Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) từ năm 2008 đến năm 2010.

Chuyển sang chương trình bảo vệ nhân chứng?

Xung quanh tin tức mới nhất về trùm ma túy khét tiếng này, Chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã yêu cầu Nhà Trắng trả lời về tung tích tù nhân mang số 05658-748. Tổng thống Lopez Obrador bày tỏ lo ngại về việc Valdez biến mất khỏi hồ sơ nhà tù liên bang Mỹ và nhấn mạnh, chính quyền Mỹ sẽ không có lý do gì để thả Valdez vì hắn cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mexico.

Trước khi biến mất khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ, Valdez Villarreal đã thụ án tại nhà tù an ninh cao Coleman II (miền Trung Florida). Giả thuyết đang được đưa ra trên các phương tiện truyền thông Mexico là Valdez Villarreal đã tham gia Chương trình Bảo vệ nhân chứng liên bang của Mỹ, hoặc đó chỉ là một vấn đề thuần túy thông thường như kiểm tra sức khỏe. Xác nhận việc “La Barbie” không còn bị giam giữ trong hệ thống nhà tù liên bang, Người phát ngôn của Cục Trại giam liên bang Mỹ tiết lộ: “Có một số lý do tại sao một tù nhân có thể được liệt kê là không còn bị giam tại Cục Trại giam. Ví dụ, có người bị tạm giữ và chưa chấp hành án có thể được ra khỏi trại giam trong một khoảng thời gian để tham dự phiên tòa xét xử, điều trị y tế hoặc vì những lý do khác. Chúng tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể về tình trạng của các tù nhân kiểu này vì lý do an ninh hoặc quyền riêng tư”.

Ông Kent Schaffer - luật sư cũ của Valdez - suy đoán rằng, việc khách hàng cũ của ông biến mất khỏi hồ sơ nhà tù liên bang Mỹ có thể cho thấy rằng, ông trùm đã đồng ý đưa ra bằng chứng với tư cách là nhân chứng được bảo vệ. “Theo giả thuyết, nếu anh ta định làm chứng chống lại ai đó, cảnh sát liên bang sẽ chuyển đến một trung tâm giam giữ, ví dụ như Rikers Island hoặc MCC (nhà tù ở New York)” - ông Kent Schaffer nói với tờ La Bao Jordana.

Ông Mike Vigil - cựu quan chức DEA bày tỏ quan điểm tương tự với đài truyền hình Milenio, đồng thời nhấn mạnh rằng, với vị trí là một kẻ buôn bán ma túy cấp cao, Valdez Villarreal sẽ có thông tin về các đồng phạm cũ của mình. “Cả “La Barbie” và những tên tội phạm khác đều không muốn chết trong nhà tù ở Mỹ. Hắn có liên quan đến băng đảng Beltran Leyva, từng gặp gỡ “El Chapo” Guzmán và các thành viên khác của băng Sinaloa, vì vậy hắn có thể làm chứng chống lại nhiều người, nhiều quan chức” - ông Vigil nói.

Từ khi bị bắt, chiến lược pháp lý của Valdez là đẩy nhanh việc dẫn độ sang Mỹ - nơi hắn sinh ra và có quốc tịch, đồng thời thương lượng giảm án để đổi lấy việc cung cấp thông tin. Cả Schaffer và Vigil đều chỉ ra rằng, một trong những khả năng là Valdez có thể sẽ cung cấp thông tin có giá trị chống lại cựu Bộ trưởng Hành chính và An ninh Garcia Luna. “Khi tôi đại diện cho Valdez Villarreal 10 năm trước, chính quyền Mỹ lúc đó đã hỏi về ông Garcia Luna. Chúng tôi đã có một số cuộc thẩm vấn của chính phủ về Garcia Luna. Vì vậy, dễ hiểu nếu phiên tòa diễn ra ở New York, họ sẽ chuyển anh ta đến thành phố đó để các công tố viên có thời gian thẩm vấn” - luật sư Kent Schaffer cho biết thêm.

Xung quanh tin tức mới nhất về trùm ma túy khét tiếng này, Chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã yêu cầu Nhà Trắng trả lời về tung tích tù nhân mang số 05658-748. Tổng thống Lopez Obrador bày tỏ lo ngại về việc Valdez biến mất khỏi hồ sơ nhà tù liên bang Mỹ và nhấn mạnh, chính quyền Mỹ sẽ không có lý do gì để thả Valdez vì hắn cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mexico.